Phụ nữ Công an TP Sa Đéc trao vốn từ mô hình “Hỗ trợ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”

07/12/2021
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc đã trao vốn hỗ trợ cho gia đình bà Bạch Thị Đông Thúy để làm ăn kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.
Ban Chấp hành Hội phụ nữ và Công an xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc đến động viên, trao số tiền 12 triệu đồng cho bà Bạch Thị Đông Thúy

Qua khảo sát thực tế trường hợp bà Bạch Thị Đông Thúy, ngụ xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, sau chấp hành án trở về địa phương sinh sống cùng gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; đồng thời tìm hiểu nguyện vọng chính đáng của bà Thúy, Hội Phụ nữ Công an Thành phố Sa Đéc đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 12 triệu đồng trích từ nguồn “Quỹ tương thân tương ái” của Hội Phụ nữ Công an Thành phố cho bà Thúy vay không tính lãi suất để khởi nghiệp mua bán có thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống gia đình.

Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ của mô hình “Hỗ trợ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” do Hội Phụ nữ Công an TP thực hiện từ năm 2017. Đến nay, đã có 5 phụ nữ hoàn lương được Hội giúp vốn với tổng số tiền 76 triệu đồng, bằng hình thức cho mượn vốn không lãi suất để khởi nghiệp mua bán, kinh doanh, trồng hoa kiểng.

Mô hình thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, xung kích, sáng tạo, tình nguyện đi đầu của Hội Phụ nữ Công an Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, kịp thời giúp đỡ những phụ nữ lầm lỗi vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Đoàn Diểu

Video