Nghệ An: Trao bò sinh sản cho 5 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

09/05/2022
Sáng 22/4, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tổ chức hoạt động trao bò sinh sản hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo biên giới tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.
Trao bò sinh sản cho các hộ gia đình phụ nữ nghèo để phát triển kinh tế

Theo đó, có 5 gia đình phụ nữ nghèo được hỗ trợ 5 con bò sinh sản, nguồn hỗ trợ mua bò do cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh tự nguyện đóng góp. Đây là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Chi bộ đề ra.

Ngoài hỗ trợ bò sinh sản, để đảm bảo xóa nghèo bền vững cho 5 hộ này, Chi bộ Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giai đoạn 2 trên cơ sở khảo sát nhu cầu, giải quyết các vấn đề thiết yếu của từng gia đình.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương cùng chung tay đồng hành, giúp đỡ 5 hộ gia đình nói riêng và các hộ do phụ nữ làm chủ ở tại địa phương nói chung vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Thời gian qua, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, hoạt động hướng mạnh về cơ sở; nâng cao vai trò tổ chức Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, từ đó tạo động lực triển khai hoạt động đến các cấp Hội trong toàn tỉnh. Đồng thời, Chi ủy cơ quan đã xây dựng kế hoạch số 95/KH-CB, ngày 20/4/2022 tiếp tục đề ra nhiều nội dung, nhiệm vụ học tập và làm theo Bác cụ thể, thiết thực.

Thời gian tới, Chi bộ Hội LHPN tỉnh đặt trọng tâm trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”; khơi dậy tình yêu thương con người, “tương thân, tương ái’, “lá lành đùm lá rách” của cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh nói riêng và cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh nói chung nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các hộ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo vùng biên giới.

Hội LHPN tỉnh Nghệ An

Video