Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tích cực nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

29/07/2022
- Hội nghị truyền thông về chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe và tập huấn chuyên đề văn hóa ứng xử, xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Tập huấn triển khai các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022.
Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Văn Thanh truyền đạt nội dung "Văn hóa ứng xử và xây dựng gia đình hạnh phúc

- Hội nghị truyền thông về chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe và tập huấn chuyên đề văn hóa ứng xử, xây dựng gia đình hạnh phúc.

160 đại biểu là cán bộ Hội LHPN các cấp, các tuyên truyền viên, Ban Chủ nhiệm các mô hình Câu lạc bộ và hội viên, phụ nữ tham dự hội nghị đã được thông tin các chủ trương, chính sách mới về công tác dân số, kiến thức, kỹ năng về chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe, đặc biệt về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hội viên, phụ nữ và văn hóa ứng xử, xây dựng gia đình hạnh phúc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, kỹ năng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

- Tập huấn triển khai các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022.EmailPrintTwitter  Facebook 

Trong thời gian 2 ngày, 100 học viên là cán bộ Hội, thành viên các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đã được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số. Các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022, qua đó giúp học viên hiểu rõ hơn để tiếp cận chính sách về phát triển kinh tế tập thể, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng tỉnh nông thôn mới.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn triển khai các chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022

Cũng trong chương trình tập huấn, học viên được nghiên cứu chuyên đề “Truyền thông về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh”; “Tạo lập doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh”; ”Kỹ năng truyền thông Marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh“; “Hướng dẫn kỹ năng, phương pháp trình bày lập kế hoạch kinh doanh”; “Quy trình xây dựng sản phẩm OCOP và trao đổi, chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn từ các ý tưởng khởi nghiệp”….giúp chị em tiếp cận các chủ trương, chính sách mới của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về phát triển kinh tế; nắm vững các kiến thức về chuyển đổi số; hỗ trợ chị em xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh. Đồng thời phát hiện những ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng để các cấp Hội lựa chọn hỗ trợ hiện thực hóa trong thời gian tới.

Thúy Hằng

Video