Động lực từ phong trào thi đua

03/12/2021
5 năm qua (2016-2021), công tác Hội và phong trào phụ nữ của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp có bước phát triển vững chắc. Mặc dù quân số ít, công tác phân tán, nhưng hội viên phụ nữ luôn tích cực tham gia vào mọi hoạt động công tác Hội và các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh 5 năm liền được công nhận vững mạnh xuất sắc; hàng năm 100% hội viên là đảng viên đều đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho gia đình chính sách

Để đạt được kết quả đó, Hội đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị triển khai chương trình, kế hoạch gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của hội viên. Tiêu biểu như: “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; rèn luyện, phẩm chất người phụ nữ Quân đội “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Gương mẫu chấp hành pháp luật về an toàn giao thông” và gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội... Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện được cấp ủy, chỉ huy và các cấp hội cấp trên và địa phương đánh giá cao.

Cùng với đó, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp với Hội Phụ nữ Công an và Phụ nữ Công đoàn Viên chức, Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang 12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Giao lưu hát ru, hát dân ca; hỗ trợ xây 6 căn nhà “Nghĩa tình hội viên”, “Nhà đồng đội” với số tiền 400 triệu đồng; tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tặng quà cho gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh nghèo, khám bệnh giúp dân... với số tiền trên 500 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hàng năm, Hội tham mưu với Bộ CHQS tỉnh tặng 445 suất quà “Cây mùa xuân” cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa; tặng 40 phần quà “Cây mùa xuân chiến sĩ” cho các Đồn biên phòng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới; tặng 1 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo; vận động mạnh thường quân hỗ trợ cây ATM gạo, tặng quà cho gia đình khó khăn, mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số trên 500 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Để giúp đỡ hội viên khó khăn, trong 5 năm qua, Hội đã tham mưu đề xuất Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cho hội viên mượn vốn không tính lãi phát triển kinh tế gia đình tăng thêm thu nhập; thực mô hình “Tổ hùn vốn”, “Nuôi heo đất” với số vốn hàng trăm triệu đồng, tạo điều kiện cho hội viên mượn vốn tổ chức bán sim, card điện thoại, bán bảo hiểm xe máy, gói quà Tết... gây quỹ hoạt động phong trào, thăm hội viên ốm đau, tặng quà chị em các dịp lễ, Tết. Đây là những mô hình hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đã giúp hội viên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tạo được sự gắn bó giữa hội viên với nhau hơn”.

Bên cạnh đó, các hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị, của Hội như: tham gia Hội trại Thanh niên, Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9 tổ chức đạt giải Nhì; thi cắm hoa và trưng bày bánh dân gian Nam bộ đạt giải Nhất; tham gia Hội thi thư viện do Quân khu tổ chức đạt giải 3 toàn đoàn; Hội thao chiến đấu võ tay không do Quân khu tổ chức đạt 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Từ những thành tích trên, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên đã được Tổng cục Chính trị tặng 3 Bằng khen, 6 Bằng khen của UBND tỉnh, 12 lượt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 15 Giấy khen đảng viên xuất sắc, 492 lượt chiến sĩ tiên tiến...

baodongthap

Video