• Thắt chặt tình đoàn kết giữa phụ nữ với bộ đội biên phòng

    Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên kết nghĩa với Đồn biên phòng Phìn Hồ, Điện Biên
  • Chiếc tay nải bằng diềm bâu

    Vào những năm 1949 - 1950, thực dân Pháp ra sức khủng bố đàn áp phong trào cách mạng ở đồng bằng. Xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cũng nằm trong tình hình chung đó.
  • Võng may bằng vải cita

    Trong những năm 1949, 1950 trở đi, vải cita là sản phẩm nổi tiếng và thịnh hành của phong trào tự cung tự cấp do phụ nữ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng khởi xướng.
  • Hội LHPN Việt Nam về nguồn tri ân tại Điện Biên

    Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014), trong các ngày 28, 29/4, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức đoàn về nguồn với nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa sâu sắc tại Điện Biên.
  • Ân tượng “Ký ức Điện Biên”, “Khúc tráng ca Điện Biên”

    Dù 20h (26.4.2014) chương trình ca nhạc “Khúc tráng ca Điện Biên” mới bắt đầu nhưng từ 19h đã đông kín khán giả tham quan triển lãm “Ký ức Điện Biên” tại sảnh lớn tầng 1 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trưng bày.
  • Đảng bộ xã Búng Lao quan tâm phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số

    Đảng bộ xã vùng cao Búng Lao luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số
    Trong những năm gần đây, xã Búng Lao (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) có sự “chuyển mình” khá rõ rệt, diện mạo một xã nông thôn mới vùng cao dần được hình thành; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn được nâng lên… Đóng góp vào những kết quả đó, có vai trò quan trọng của công tác xây dựng đảng...

  • Kể chuyện hiện vật: “Nhân chứng” của 2 cuộc kháng chiến

    “Năm 1942, tôi về trụ trì ở chùa Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa. Đầu năm 1954, khi cả nước dốc sức cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, mặc dù không thuộc diện phải lên đường tham gia kháng chiến nhưng tôi đã xung phong và 2 lần đi dân công gánh bộ, vận chuyển lương thực lên Tây Bắc.
  • Vai trò của phụ nữ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Với truyền thống yêu nước nồng nàn "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
  • Kể chuyện hiện vật: Hộp đựng thức ăn Guy gô

    Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ tập trung sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi; Thanh Hóa cùng với các địa phương khác trong cả nước đã tổ chức những đội dân công phục vụ kháng chiến từ năm 1951.
  • Tưng bừng khai mạc Hội sách Mùa Hè năm 2014

    Ngày 16/4/2014, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, NXB Phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với NXB Kim Đồng, NXB Trẻ đã tổ chức Lễ Khai mạc “Hội sách Mùa Hè” năm 2014.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video