• 127 nữ ứng cử viên Quốc hội khoá XII trúng cử

    Theo kết quả bầu cử Quốc hội khoá XII, cả nước có 127 nữ ứng cử viên trúng cử, đạt 25.76%.
  • Thoả thuận hợp tác

    Giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào giai đoạn 2007-2010
  • Tập huấn về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

    Một lớp tập huấn về Pháp luật quốc gia và quốc tế về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức đã diễn ra trong các ngày 22-24/5. Tham dự lớp học là các đại diện của các Bộ, ngành: Công an, Tư pháp, Hội LHPNVN, TW Đoàn TNCSHCM, Tổng Liên đoàn LĐVN…
  • Lấy ý kiến xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới

    Nội dung chính của Cuộc họp thường kỳ mạng lưới cán bộ tham mưu, tư vấn về giới lần thứ 19 của Uỷ ban QGVSTBCPN Việt Nam diễn ra ngày 22/5 chủ yếu xoay quanh việc lấy ý kiến đóng góp cho Đề cương sơ bộ Chương quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
  • Gặp nữ ứng cử viên ĐBQH khoá XII trẻ nhất của tỉnh Hoà Bình

    Mới gặp Khà Thị Tuyết, ít ai nghĩ rằng cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn này lại là một trong những nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XII trẻ tuổi nhất của tỉnh Hoà Bình. Cô tâm sự: “Nếu được cử tri tín nhiệm, nhất định tôi sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng quê hương”!
  • TPHCM: Giao lưu với 12 nữ ứng cử viên

    Tối 5/5/2007, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, trên 500 cử tri đã có cuộc giao lưu với 12 nữ ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII. Tại buổi giao lưu, các ƯCV đều trình bày những mối quan tâm đặc biệt đến những vấn đề gần với chuyên môn, nghiệp vụ của mình.
  • 209 nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII

    Ngày 24-4, Chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng, đã ký Nghị quyết số 373/NQ-HĐBT công bố danh sách 876 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII theo 182 đơn vị bầu cử trong cả nước.
  • Liên hợp quốc phát hành tem có hình quốc kỳ và tiền Việt Nam

    Bắt đầu từ ngày 3/5 tới, Cơ quan Bưu chính Liên hợp quốc sẽ phát hành bộ tem mới năm 2007 in hình quốc kỳ và đồng tiền kim loại tiêu biểu của 23 nước thành viên Liên hợp quốc trong đó có tem in hình quốc kỳ Việt Nam và đồng tiền kim loại mệnh giá 5.000 đồng.
  • Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về chăm sóc trẻ em

    Báo cáo Giám sát Toàn cầu 2007 với tiêu đề “Đối mặt với thử thách về bình đẳng giới và các nước gặp khó khăn” do Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố, khẳng định Việt Nam đạt được nhiều thành tựu về chăm sóc trẻ em.

HOẠT ĐỘNG HỘI

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video