Yên Bái: Thành lập 186 tổ phản ứng nhanh dư luận xã hội về phòng, chống mua bán người

Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thành lập 186 tổ phản ứng nhanh dư luận xã hội để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người. Thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực, hỗ trợ người hưởng lợi; truyền thông nâng cao nhận thức; họp phản hồi định kỳ hàng tháng, hàng quý.
Các thành viên của tổ phản ứng nhanh tại xã gồm đại diện lãnh đạo UBND, công an, công chức văn hóa - xã hội, công chức lao động - thương binh và xã hội, tư pháp, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, y tế, trường học, đại diện trưởng thôn, bản…
Mô hình tổ phản ứng nhanh hoạt động nhằm hỗ trợ thúc đẩy sự chủ động và các sáng kiến của các cán bộ địa phương trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến bạo lực giới, xâm hại và mua bán người; giúp các thành viên nâng cao hiểu biết về bạo lực giới, xâm hại và mua bán người; thống nhất cách tiếp cận và ứng phó phù hợp trong việc hỗ trợ người thụ hưởng; áp dụng và tăng cường cơ chế phối hợp liên ban, ngành.
Từ khi ra mắt và thành lập đến nay, các tổ phản ứng nhanh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 3 cuộc truyền thông nhóm nhỏ, 5 cuộc truyền thông tại cộng đồng, 8 cuộc truyền thông tại trường học trên địa bàn huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải; tổ chức 72 buổi tuyên truyền qua loa phát thanh tại các xã Dự án bằng 2 thứ tiếng phổ thông và tiếng địa phương (tiếng Mông).
Người dân tham gia các trò chơi trong Ngày hội phòng, chống mua bán người
Thông qua các hoạt động truyền thông nhằm giúp cho người dân vùng sâu, vùng xa và các đối tượng có nguy cơ dễ bị tổn thương nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận biết được phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người để tự phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện. Từ đó, giúp mọi người dân không là nạn nhân của nạn mua bán người.
Đồng thời, các tổ phản ứng nhanh cũng đã tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch và trực tiếp hỗ trợ 11 thân chủ (là nạn nhân mua bán người và nghi là nạn nhân) các nhu yếu phẩm cần thiết, con giống, vật liệu xây dựng chuồng trại chăn nuôi; trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng… với tổng trị giá trên 140 triệu đồng.
Thời gian tới, các tổ phản ứng nhanh tại Trạm Tấu, Mù Cang Chải sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại cộng đồng, tổ chức các buổi tuyên truyền qua loa phát thanh, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, các cấp Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phòng, chống tội phạm, xuất cảnh trái phép; nhất là nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho cán bộ, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động khai thác, vận động nguồn lực của các tổ chức phi chính phủ, các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoạt động PCMBN tại địa phương, đặc biệt là hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.