Yên Bái: Thành công từ cuộc thi “Sáng kiến truyền thông trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”

02/07/2021
Cuộc thi “Sáng kiến truyền thông trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” do Hội LHPN tỉnh Yên Bái và Tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực.
Tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi

Được tổ chức chức theo hình thức trực tuyến cho các tập thể, cá nhân xã Bình Thuận, xã Minh An (huyện Văn Chấn), cuộc thi đã có tính lan tỏa rộng, góp phần tuyên truyền, giáo dục vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình, cộng đồng xã hội và bản thân trẻ em.

Sau hơn 1 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi theo thể loại vẽ tranh, kịch bản tiểu phẩm. Các tác phẩm dự thi đã thể hiện được rõ thông điệp về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em với sự thể hiện độc đáo, ý tưởng hay, thu hút người xem.

Đặc biệt, để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn việc tổ chức hội thi theo hình thức trực tuyến thông qua mạng xã hội để tiếp cận, tăng tính tương tác của các tầng lớp nhân dân, đổi mới hình thức truyền thông trong thời đại công nghiệp 4.0. Sau 10 ngày đăng tải trên trang facebook của Hội LHPN tỉnh Yên Bái, các sản phẩm dự thi đã có trên 207 nghìn người tiếp cận, 31.607 lượt tương tác, trong đó nữ chiếm 64,9%, nam chiếm 34,1%; độ tuổi 13 - 17 tuổi chiếm gần 50%; 18-24 tuổi chiếm gần 20%, còn lại là độ tuổi từ 25 trở lên.

Cuộc thi đã thực sự tạo được tính lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hỗ trợ, can thiệp, xử lý các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, làm giảm tội phạm hình sự nói chung, tội phạm xâm hại trẻ em nói riêng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao trách nhiệm của gia đình và trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, giúp các em có kỹ năng tự bảo vệ mình và được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, có cơ hội phát triển tốt về thể chất, tinh thần; giảm đến mức thấp nhất nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Trao Giải cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất săc

Đồng thời, qua cuộc thi cũng góp phần phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng, xã hội tới việc xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vừng trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy hành động trong công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 2 giải nhận được nhiều bình chọn của khán giả.

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video