Xét xử đường dây mua bán phụ nữ quy mô lớn

15/03/2008
Ngày 14.3, sau hai ngày làm việc, đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh xét xử vụ án "mua bán phụ nữ" đối với 4 bị cáo:

Võ Thị Bích Phượng (33 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh); Nguyễn Thị Mỹ Lệ (44 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Thị Nhung (33 tuổi, ngụ ấp Bình Trung, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và Huỳnh Thị Thắm (38 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nhung 10 năm tù; các bị cáo Thắm, Phượng và Lệ mỗi người 5 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, cuối năm 2005, Nhung đi du lịch đến Malaysia thăm người chị ruột có chồng sinh sống tại đây và quen biết một người nước ngoài tên Ason. Nhung chung sống như vợ chồng với Ason và biết ông này có mua phụ nữ VN rồi bán lại cho những người đàn ông Malaysia làm vợ. Tổng cộng Nhung đã thông qua Phượng và Thắm đưa trót lọt 10 cô gái VN sang Malaysia bán. Tháng 3.2007, Nhung từ Malaysia về VN làm hồ sơ cho Phạm Thị D.H, 21 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nhưng hồ sơ chưa chuyển đi được thì Nhung bị bắt. Phượng đưa sang giao cho Ason 4 người, trong đó có Thắm. Do từng có thời gian đi hợp tác lao động ở Đài Loan, biết chút ít tiếng Hoa nên Thắm đã mau chóng được Nhung và Ason đưa vào đường dây buôn bán này. Sau khi được cử về VN, Thắm gặp được Nguyễn Thị Mỹ Lệ và nhận từ Lệ 6 cô gái, đưa đi trót lọt 4 cô, còn 2 cô chưa đưa đi kịp thì bị phát hiện. Thủ đoạn của đường dây này là tìm những cô gái quê nhẹ dạ dụ dỗ đi ra nước ngoài "hợp tác lao động". Đến khi các nạn nhân chịu đi, chúng đưa thẳng sang Malaysia bán.

Riêng Lệ đã "hướng dẫn" cho tất cả 18 phụ nữ làm hồ sơ đi nước ngoài, tùy theo phụ nữ đẹp hay xấu thì Lệ được hưởng từ năm trăm ngàn đến một triệu đồng.

Phúc Nam
- Thanh niên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video