Vụ chồng sát hại vợ mang thai 4 tháng: Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đề nghị xử lý nghiêm

16/08/2021
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quan tâm giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, xử lý nghiêm khắc hành vi bạo lực gia đình đặc biệt nghiêm trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.
Đối tượng Nguyễn Văn Thảo đâm vợ mang thai 4 tháng tử vong.

Ngày 15/8, trao đổi với PV Báo PNVN, đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, cho biết, liên quan đến vụ án mạng đau lòng xảy ra trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quan tâm giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, xử lý nghiêm khắc hành vi bạo lực gia đình đặc biệt nghiêm trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Theo báo cáo nhanh của Hội LHPN huyện Tân Yên về vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng, nạn nhân là phụ nữ đang mang thai cụ thể như sau:

Vào khoảng 7h30 ngày 14/8/2021, Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1987 tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang (đang làm công ty may tại xã Ngọc Thiện-Tân Yên) đã đến Công an xã Ngọc Lý đầu thú về hành vi giết vợ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1999 (hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Đình Trám – huyện Việt Yên).

Theo lời khai của Nguyễn Văn Thảo: khoảng 18h00 ngày 13/8/2021, khi chị Xuân đi làm công ty về, nói bị mệt và sau đó đi nghỉ. Đến khoảng 6h30 ngày 14/8/2021, sau khi ăn sáng xong chị Xuân thay quần áo chuẩn bị đi làm. Thấy vợ bị mệt nên Thảo có nói với vợ "mệt thì xin nghỉ một hôm", nhưng chị Xuân không nghe vẫn định lấy xe để đi làm.

Thấy vậy, Thảo bực tức về việc mình nói nhưng vợ không nghe, không giữ được bình tĩnh, Thảo đã cầm con dao nhọn ở sân giếng chạy về phía vợ mình và đâm liên tục 4-5 nhát vào người vợ, khiến cho chị Xuân tử vong tại chỗ.

Mẹ đẻ anh Thảo là bà Nguyễn Thị Đơn đang trông cháu ở nhà, nghe tiếng chị Xuân kêu khóc chạy vào đã thấy chị Xuân bị đâm nhiều nhát, bà liên tục la hét, hô hoán mọi người đến cứu con dâu, nhưng chị Xuân đã tử vong.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình này, đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cho biết, vợ chồng chị Nguyễn Thị Xuân sống chung cùng bố mẹ chồng tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, có 1 con chung 2 tuổi, hiện chị Xuân đang mang thai 4 tháng. Kinh tế gia đình bình thường. Hằng ngày, vợ chồng chị sống hòa thuận. Tuy nhiên, theo thông tin của hàng xóm, khoảng 1 tuần nay Thảo có biểu hiện tâm lý không bình thường, có lúc đến công ty ngồi khóc.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam, Căn cứ Chương trình phối hợp số 09/CTPH-HLHPN-CA-VKS-TAND ngày 21/5/2019 giữa Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019-2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đề nghị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quan tâm giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, xử lý nghiêm khắc hành vi bạo lực gia đình đặc biệt nghiêm trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Kết quả giải quyết, đề nghị Quý cơ quan thông báo đến Hội LHPN tỉnh biết để tiện theo dõi.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video