Vĩnh Long: Phát hiện nhiều trường hợp buôn bán phụ nữ ra nước ngoài

03/08/2006
Theo thống kê của Công an tỉnh, tính đến nay Vĩnh Long đã phát hiện 18 phụ nữ bị bán ra nước ngoài.

Trong số đó, có 10 trường hợp bị buộc làm gái mại dâm, 1 trường hợp làm vợ bất hợp pháp, 2 trường hợp làm thợ uốn tóc, 4 trường hợp làm công không lương và 1 trường hợp đang làm thủ tục đưa sang Ma Cao thì bị phát hiện ngăn chặn. Các nước mà phụ nữ bị bán sang là: Trung Quốc, Campuchia và Malaysia.

Thủ đoạn của bọn “buôn người” là lợi dụng số phụ nữ vùng nông thôn có trình độ văn hóa thấp, thất nghiệp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân lại nhẹ dạ, cả tin trước những lời hứa sẽ được đưa lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc với thu nhập cao nhưng thực chất khi đến đó, chúng lại tìm cách móc nối đưa họ ra nước ngoài bằng đường du lịch hoặc vượt biên trái phép. Các đối tượng trong đường dây này là những tên có nhiều tiền án, tiền sự hoặc số phụ nữ bị lừa gạt trước đây nay quay trở lại Việt Nam để dụ dỗ chị em theo con đường mình. Điều đáng nói là các chị em bị bán sang các nước bị buộc phải viết giấy nợ với số tiền rất lớn nên khó có cơ hội trở về nước.

Thời gian qua, thực hiện đề án “Đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em”, Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 10 đối tượng có hành vi buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, đã xử lý 6 đối tượng với mức án từ 8 đến 18 năm tù giam, số còn lại đang điều tra làm rõ.

Bảo Quốc– Báo ĐT Vĩnh Long

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video