Vĩnh Long: Cuộc sống an toàn từ mô hình “Thắp sáng đường quê” bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời

24/08/2020
Mô hình “Thắp sáng đường quê” bằng hệ thống năng lượng mặt trời được Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long triển khai tại ấp Tân Hòa, xã Tân Long, huyện Mang Thít đã góp phần mang lại cuộc sống tiện ích cho hội viên, phụ nữ và bà con nơi đây.
Mô hình thắp sáng đường quê bằng hệ thống năng lượng mặt trời tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Trên chiều dài tuyến đường 1km, Hội đã tiến hành lắp đặt 30 bóng đèn Led năng lượng mặt trời có công suất 60W, tổng chi phí xây dựng mô hình trên 32 triệu đồng (trong đó, Hội LHPN tỉnh vận động Công ty Điện lực Vĩnh Long hỗ trợ 25 bóng đèn, số tiền 18 triệu đồng; phần còn lại do chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp để làm trụ sắt, mua cát, đá và chi phí nhân công). Mô hình đèn năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng đã mang lại nhiều lợi ích cho 28 hộ dân sinh sống trên cung đường, mang lại cho người dân sự phấn khởi, yên tâm khi đi lại vào buổi tối, nhất là công nhân tan ca vào ban đêm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư - Trưởng ấp Tân Hòa: khi được Hội LHPN tỉnh vận động hỗ trợ 25 bóng đèn năng lượng mặt trời, ông đã tổ chức họp dân để vận động đóng góp mua thêm 5 bóng đèn và trụ sắt để xây dựng tuyến đường dài 1km. Qua vận động, người dân rất phấn khởi và đồng thuận đóng góp chi phí để xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Khi đèn sáng, Nhân dân trong ấp rất mừng, rất phấn khởi, đi lại thuận tiện, không còn lo lắng, nhất là không tốn tiền điện hàng tháng.

Chị Đào Thị Hoa Nòng, hội viên phụ nữ ấp Tân Hòa cũng bày tỏ: tôi mừng lắm, có đèn đường chiếu sáng, giúp tôi yên tâm đi làm về vào mỗi buổi tối, không còn phải lo sợ nữa.

Mô hình “Thắp sáng đường quê” bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời là mô hình đầu tiên do Hội LHPN tỉnh vận động Công ty Điện lực Vĩnh Long hỗ trợ làm điểm nhằm hưởng ứng việc tuyên truyền lắp đặt và sử dụng pin năng lượng mặt trời, tiết kiệm được chi phí sử dụng điện trong nhân dân. Đây cũng là mô hình “Dân vận khéo” do Hội LHPN tỉnh thực hiện để chào mừng Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video