Vĩnh Long: Công trình “Đường quê sáng, xanh, sạch, đẹp” chào mừng Đại hội phụ nữ

06/07/2021
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức ra mắt mô hình “Đường quê sáng, xanh, sạch, đẹp” tại ấp Phước Thới, xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Đây là công trình lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lắp đèn năng lượng và bảng công trình “Đường quê sáng, xanh, sạch, đẹp”

Công trình được triển khai lắp đặt 40 bóng đèn led năng lượng mặt trời (60W/bóng) trên tuyến đường chiều dài 1,2km, có 28 hộ dân sinh sống. Tổng chi phí xây dựng mô hình gần 50 triệu đồng (trong đó, Hội LHPN tỉnh vận động Công ty Điện lực Vĩnh Long hỗ trợ số tiền gần 30 triệu đồng; phần còn lại do chính quyền địa phương vận động Nhân dân đóng góp để làm trụ sắt, mua cát, đá và chi phí nhân công).

Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên, phụ nữ trồng hoa dọc theo 2 bên tuyến đường, tặng giỏ xách cho các hộ gia đình đi chợ để hạn chế sử dụng túi nilon, hưởng ứng tích cực phong trào “Chống rác thải nhựa”, góp phần xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo ông Đặng Văn Liêm, Bí thư - Trưởng ấp Phước Thới: “Khi biết Hội LHPN tỉnh vận động chính quyền ấp và người dân hỗ trợ 40 bóng đèn năng lượng mặt trời để xây dựng tuyến đèn đường, bà con rất phấn khởi và đồng thuận cao trong việc đóng góp chi phí để xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Mô hình rất thiết thực, mang lại sự thuận tiện, an toàn cho bà con đi làm ăn xa, nhất là công nhân tan ca về ban đêm, tập thể dục, giao thương, mua bán hàng hóa tiện lợi, không còn lo lắng, nhất là không tốn tiền điện hàng tháng, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”.

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video