Vinh danh 4 tập thể và 13 cá nhân

18/10/2010
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2010), TW Hội LHPN VN phối hợp với Công ty Diana đã trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010 cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, để ghi nhận công lao đóng góp, cống hiến đối với sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ, năm nay, Ủy ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã trân trọng trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 3 chị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước gồm: Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Ngoài ra, các cá nhân đoạt giải gồm: Giàng Thị Mảy, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Trần Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần lương thực Hà Nam; Hoàng Thị Nhâm, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhâm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Phạm Nguyên Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May; Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng phòng Bảo vệ An ninh nội bộ - Công an tỉnh Kiên Giang; Đồng Thị Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ánh Việt, tỉnh Bình Định; Hoàng Kim Ngọc - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh SơnLa; TS. Tạ Thị Minh Lý - Cục Trưởng Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp; Đinh Thị Gơi - Nguyên Chủ tịch Hội LHPN huyện An Khê, tỉnh Gia Lai; Bà Chị Hoàng Thị Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 phụ nữ Hải Dương.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2010 cũng được trao cho các tập thể sau: Tập thể cán bộ viên chức, lao động nữ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề cử; Tập thể giảng viên, cán bộ công chức nữ trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử; Tập thể cán bộ, hội viên Hội LHPN TP Hải Phòng do Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hải Phòng đề cử; Tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng do Bộ Quốc phòng đề cử.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những Giải thưởng lớn  nhất dành cho phụ nữ tại Việt Nam hiện nay. Giải thưởng do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, với sự tài trợ của công ty Diana. Giải thưởng được trao tặng hàng năm cho các tập thể nữ và cá nhân phụ nữ xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm động viên, khuyến khích và phát huy hơn nữa tiềm năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước. Đây là lần trao giải thứ 8 kể từ năm 2003, Quỹ Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã xét và trao giải thưởng cho 26 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy công tác ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, song những tập thể và cá nhân trên đây đều xứng đáng đại diện cho phụ nữ cả nước được nhận Giải thưởng cao quý này.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video