Vinh danh 10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021

19/10/2021
10 gương mặt được trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 là những cá nhân đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội. Bằng tài năng, nghị lực, sức sáng tạo, các chị đã có những thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, trong học tập, công tác, đem lại lợi ích quý báu cho cộng đồng và xã hội.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Bùi Thị Hòa (áo dài xanh) và Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 cho 10 gương mặt xuất sắc.

Ngày 19/10, Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày hội “Phụ nữ Thủ đô sáng tạo” năm 2021.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nêu rõ, trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, Hội LHPN Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Vị thế, vai trò quan trọng của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của đất nước và trong phong trào phụ nữ quốc tế. Trong sự lớn mạnh không ngừng của Hội LHPN Việt Nam có những đóng góp bền bỉ của tổ chức Hội Phụ nữ Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa (giữa) thăm quan gian hàng của chị em phụ nữ Thủ đô với nhiều ý tưởng kinh doanh sáng tạo

Theo Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội, thời gian qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc phòng chống dịch, tích cực tham gia các Tổ an toàn COVID cộng đồng, phục vụ các điểm trực chốt, các điểm tiêm chủng, xét nghiệm; chủ động khai thác nguồn lực động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch và chăm lo cho phụ nữ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tâm huyết, trách nhiệm triển khai nhiều mô hình, hành động thiết thực như mô hình “Đi chợ giúp dân”; “gian hàng không đồng”; “Bếp cơm ấm tình”, “Đồng hành cùng con”, hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho phụ nữ và nông dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Các cấp Hội phụ nữ đã hăng hái thi đua tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, năng động, sáng tạo tổ chức phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt chào mừng bầu cử Đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy vai trò của tổ chức Hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng (thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh (thứ 3 từ trái qua) thăm quan gian hàng của phụ nữ Thủ đô

Nhiều công trình, phần việc thi đua của các cấp Hội đã được hội viên, phụ nữ sôi nổi hưởng ứng, có sức lan toả và hiệu quả cao từ cơ sở như: xây sửa 55 mái ấm tình thương cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn; hoàn thành hàng trăm công trình, phần việc chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp; giúp đỡ 293 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; xây dựng 781 đoạn đường/tuyến phố nở hoa do phụ nữ tự quản ...

Kêu gọi các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô hăng hái tham gia đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Chủ tịch Hội LHPN thành phố mong muốn mỗi cán bộ, hội viên hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng ít nhất 1 hành động, ý tưởng sáng tạo gắn với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Tại chương trình, 10 gương mặt đã được trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021. Đây là những cá nhân đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội. Bằng tài năng, nghị lực, sức sáng tạo, các chị đã có những thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, trong học tập, công tác, đem lại lợi ích quý báu cho cộng đồng và xã hội.

Trao giải thưởng cho 10 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ Thủ đô

Hội LHPN thành phố Hà Nội cũng trao thưởng cho 10 sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ Thủ đô. Bằng lao động cần cù, sáng tạo, kết hợp với khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại và bàn tay khéo léo của chị em đã tạo ra những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, có giá trị kinh tế cao, có giá trị thiết thực, khẳng định tiềm năng to lớn trên lĩnh vực phát triển kinh tế của phụ nữ Thủ đô.

Trao giải cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố nở hoa năm 2021” cho những công trình tiêu biểu của các cấp Hội phụ nữ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XVI, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và học bổng cho đại diện 10/50 học sinh vượt khó học giỏi.

10 phụ nữ nhận danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021:

1. PGS.TS Bùi Thị An -  Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố

2. Phạm Thị Thùy Dương - Trung tá, Trưởng phòng Hồ sơ, Công an thành phố

3. Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Tổ trưởng Tổ Môi trường 5, chi nhánh Hai Bà Trưng, Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội

4. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

5. Bùi Thị Hồng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ thiện nguyện thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên

6. Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

7. GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

8. Nguyễn Thị Sáu - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

9. Nguyễn Thị Tâm - Vận động viên Boxing, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội

10. Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Hợp tác xã Tâm An, huyện Thường Tín

ĐCSVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video