Vì yêu nước Việt

14/02/2019
Nancy Zhou là một tình nguyện viên Úc đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam.

Nancy Zhou là một tình nguyện viên Úc đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam. Ngoài ra, với lòng đam mê nhiếp ảnh, cô đã chụp nhiều bức ảnh đẹp, phản ánh góc nhìn chân thực nhưng mới mẻ về đất nước và con người Việt Nam để gửi tới bạn bè quốc tế…

Nâng cao vị thế của người phụ nữ

Nancy Zhou sinh ra ở Trung Quốc, lớn lên ở Úc, gần đây cô chuyển tới sống tại New Zealand. Cô tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Công cộng), Cử nhân ngành Nghiên cứu Quốc tế tại đại học Công nghệ Sydney năm 2011. Nancy có 5 năm kinh nghiệm chuyên môn trong ngành quảng cáo ở Úc, New Zealand. 

Không bằng lòng với cuộc sống yên bình ở những đất nước phát triển, Nancy luôn mong muốn được giúp đỡ cộng đồng - ở nơi còn gặp nhiều khó khăn. Đó là lý do năm 2015-2016, Nancy sang ở Đông Timor làm công tác tình nguyện với vai trò là cán bộ truyền thông. Cô đã hỗ trợ các  tổ chức phi Chính phủ địa phương thực hiện các dự án liên quan đến tiếp thị kỹ thuật số, truyền thông xã hội, nhiếp ảnh cũng như xây dựng thương hiệu và thiết kế. 

Trở về New Zealand, Nancy lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội để nối dài hành trình thiện nguyện của mình thông qua Chương trình tình nguyện viên Australia. Khi biết tin Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đang cần một tình nguyện viên về truyền thông, Nancy đã đăng ký tham gia. Nancy cho biết: Cô đã có dịp đến Việt Nam và rất yêu mảnh đất này. Điều cô ấn tượng nhất là người Việt Nam rất thân thiện, hiếu khách; khung cảnh sống thanh bình. Vì vậy, cô rất vui nếu được trở lại nơi đây. Hơn nữa là một phụ nữ, Nancy cũng mong muốn được làm việc tại một bảo tàng dành riêng cho giới nữ.

Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình, Nancy sẽ hỗ trợ bảo tàng tăng cường các hoạt động truyền thông, xây dựng hình ảnh và danh tiếng của mình ở cấp quốc gia và quốc tế; đưa Bảo tàng đến gần hơn với công chúng, qua đó mọi người sẽ hiểu hơn về hình ảnh, cuộc sống của phụ nữ Việt Nam.

Tháng 6/2018, Nancy bắt đầu công tác tình nguyện ở Bảo tàng Phụ nữ thông qua Chương trình tình nguyện viên Australia. Với vai trò là cán bộ truyền thông và website tại Bảo tàng Phụ nữ, Nancy đã hỗ trợ tổ chức nhiều hội thảo và triển lãm mang những thông điệp ý nghĩa, tác động tích cực tới nhận thức của cộng đồng. Chẳng hạn như triển lãm “Nghĩ khác” do Bảo tàng Phụ nữ, Đại sứ quán Ausralia tại Việt Nam và nghệ sỹ Australia Bianca Offrichter đồng tổ chức. Với nghệ thuật sắp đặt, triển lãm thể hiện một góc nhìn về việc sử dụng đồ nhựa, đồ tái chế trong cuộc sống hiện nay tại Việt Nam. Nancy cho biết, sau triển lãm, Ban tổ chức đã nhận được những phản hồi tích cực từ người xem. Nhiều người đã thay đổi hành vi, hạn chế sử dụng túi nilon để góp phần tạo nên môi trường sống an toàn và bền vững cho mình và các thế hệ mai sau. Đó cũng là điều mà Nancy mong muốn. 

Mới đây, Nancy cũng đề xuất một chiến dịch trên mạng xã hội mang tên “Break the silence” (Phá vỡ sự im lặng) cho một triển lãm về bạo lực gia đình của Bảo tàng. Nancy và các cán bộ bảo tàng trong quá trình thực hiện dự án đã gặp gỡ với nhiều nạn bị nhân bạo lực gia đình. Dù gặp rào cản về ngôn ngữ, nhưng Nancy vẫn cảm nhận được nỗi lòng của các nạn nhân. Cô rất trăn trở khi có nhiều chị em dù bị bạo lực nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng để gia đình được vẹn toàn.

Nancy chia sẻ: “Bạo lực gia đình không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà còn là của các nước trên thế giới. Ngay ở Australia quê hương cô, cũng xảy ra bạo lực gia đình”. Vì thế, trên diễn đàn, Nancy đã kêu gọi nạn nhân của bạo lực gia đình hãy lên tiếng để bảo vệ mình. Nancy và các cộng sự đã đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm mang theo các tấm biển của chiến dịch như một cách để tuyên truyền hãy “phá vỡ sự im lặng” về bạo lực gia đình. Điều tuyệt vời là diễn đàn đã tạo được sự lan tỏa đến mọi tầng lớp trong xã hội góp phần hướng tới mục tiêu một cộng đồng an toàn bình đẳng cho tất cả mọi người. 

Quảng bá đất nước con người Việt Nam

Ngoài công việc ở bảo tàng, Nancy còn có đam mê nhiếp ảnh. Cô đã đến nhiều vùng miền của Việt Nam từ Sapa tới Ninh Bình và Hội An, thu vào ống kính máy ảnh những hình ảnh đẹp về phong cảnh và con người nơi đây. Ngoài ra, Nancy còn chụp ảnh về công việc của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn. Sau đó, cô đã đăng các bức ảnh trên blog cá nhân và Instagram với hi vọng sẽ góp phần quảng bá đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. 

Qua thời gian công tác tại Việt Nam, Nancy cảm nhận rõ cuộc sống trên dải đất hình chữ S, đặc biệt ở Hà Nội đang thay đổi từng ngày. Cô vui mừng khi thấy nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay đã khẳng định được vai trò, vị trí và khả năng của mình ở tất cả các lĩnh vực trong xã hội. Họ trở thành những nhà khoa học, những nhà lãnh đạo tài năng và những cán bộ có năng lực góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội. Cô cũng vui mừng khi mình được đóng góp sức lực nhỏ bé cho đất nước mà cô vô cùng yêu quý.

Năm nay, Nancy sẽ đón cái Tết đầu tiên ở Việt Nam. Cô đang rất háo hức được hòa mình để khám phá hết phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam. 

PNTĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video