Vai trò của Hội LHPN cơ sở trong phối hợp phòng chống tội phạm vùng biên

21/08/2007
100% cán bộ chủ chốt và tuyên truyền viên của Hội được quán triệt các văn bản chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, tỉnh và Hội LHPN cấp trên

Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ và vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội, trong những năm qua Hội LHPN tỉnh Cao Bằng luôn chú trọng chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu có chương trình phòng chống tội phạm. 100% cán bộ chủ chốt và tuyên truyền viên của Hội được quán triệt các văn bản chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, tỉnh và Hội LHPN cấp trên. Cán bộ Hội LHPN tỉnh trực tiếp giám sát việc chỉ đạo triển khai công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở.

 

Với phương châm tuyên truyền, giáo dục để thay đổi nhận thức, hành vi, Hội LHPN các cấp Cao Bằng đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ký cam kết xây dựng gia đình không có người nghiện ma tuý, không trồng cây thuốc phiện, không buôn bán, tàng trữ ma tuý, thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội... Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, trong đó có 282 mô hình “Tổ phụ nữ không có người thân mắc tệ nạn xã hội”, “Tổ phụ nữ không có người nghiện ma tuý”; 14 “CLB phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em”, 3 mô hình điểm CLB “Đồng cảm”... Hình thành các mẫu gia đình không có người nghiện ma tuý. Nhiều mô hình đã thành công như mô hình vận động chồng con cai nghiện tại gia đình hoặc tại cộng đồng của Hội LHPN huyện Hương Trà. Các cấp Hội còn thu hút được trên 2 ngàn phụ nữ tham gia cùng các lực lượng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc ở 43 xã biên giới.

 

Các cấp Hội còn phối hợp với địa phương, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang để tuyên truyền, vận động bà con phá bỏ cây thuốc phiện, phòng chống tệ nạn ma tuý, buôn bán phụ nữ trẻ em, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đề án 3 giảm của tỉnh “Giảm tệ nạn xã hội, giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông”, Nghị quyết liên tịch 01 của Hội LHPNVN và Bộ Công an “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH”...

 

Cùng với công tác tuyên truyền, Hội LHPN các cấp còn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm chăm sóc và giúp đỡ người nghiện, gia đình có người thân nghiện ma tuý bằng nhiều hình thức như giúp ngày công lao động, giúp cây, con giống, cho vay vốn không tính lãi... Sự quan tâm của Hội đã giúp người nghiện và bản thân người nghiện quan tâm và có thêm nghị lực cai nghiện.

 

Sự cố gắng nỗ lực của các cấp Hội đã góp phần làm giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video