Ứng cử vào Thượng viện để truyền cảm hứng cho phụ nữ

21/07/2017
Bà Jeanne Shaheen (70 tuổi), là nữ Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đầu tiên trong lịch sử của bang New Hampshire. Hiện tại, bà là trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tại New Hampshire và là thành viên nữ duy nhất của Ủy ban Đối ngoại, Thượng viện Hoa Kỳ.

Năm 1990, sau nhiều năm kinh nghiệm tổ chức các chiến dịch tranh cử, trong đó có chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Jimmy Carter năm 1976 và ông Gary Hart năm 1984, bà Jeanne Shaheen bắt đầu ra ứng cử vào Thượng viện New Hampshire.

Chương trình hành động của bà tập trung nhiều vào các vấn đề về giáo dục, phụ nữ và trẻ em. Sau khi đắc cử và phục vụ 2 nhiệm kỳ tại Thượng viện New Hampshire, bà Shaheen được bầu làm Thống đốc bang năm 1996 và tái đắc cử vào các năm 1998 và 2000.

Là 1 trong số 21 phụ nữ ở Thượng viện Hoa Kỳ, bà cho rằng con số đó vẫn còn ít khi phụ nữ chiếm hơn 50% dân số ở đất nước này. Vì vậy, bà luôn khuyến khích phụ nữ trẻ tham gia chính trường.

Bà thừa nhận, có những lúc bà ngại chuyện sóng gió chính trường, nhất là sau khi chiến dịch tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2002 thất bại. Bà hiểu rằng, không ai có thể kiểm soát được kết quả bầu cử ngay cả khi họ đã nỗ lực hết sức, họ vẫn có thể thất bại.

Tuy nhiên, cái bà sợ nhất không phải là thất bại mà là phụ nữ thế hệ sau sẽ thất vọng khi thấy bà lùi bước trước khó khăn. Do vậy năm 2008, bà quyết định từ chức Viện trưởng Viện Chính trị Harvard để tiếp tục tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ một lần nữa và lần này bà đã thành công.

Theo bà, để truyền cảm hứng cho người khác thì mình phải là một hình mẫu tốt ngay từ trong gia đình. Đó chính là lý do vì sao bà luôn hy vọng con gái bà sẽ tiếp nối sự nghiệp chính trị của mẹ.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video