Tuyên truyền giúp phụ nữ hiểu rõ về virus Corona để chủ động phòng, ngừa dịch hiệu quả

06/02/2020
Tích cực phát tờ rơi, tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về chủng virus corona mới cũng như cơ chế lây nhiễm, cách trang bị phòng tránh dịch đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn… là cách làm của Hội LHPN nhiều tỉnh, thành nhằm giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng và chủ động có cách tự bảo vệ bản thân, người thân, cộng đồng hiệu quả trước dịch bệnh này
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức tuyên truyền, tư vấn về dịch bệnh do virus Corona cho hội viên phụ nữ

- Hậu Giang:

Ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 01/02/2020 Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, triển khai đến các cấp Hội trong toàn tỉnh.

Tính đến 15h00 chiều ngày 04/2/2020, toàn tỉnh có 6/10 đơn vị trực thuộc đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (thông qua sinh hoạt dưới cờ, bộ phận một cửa của các cơ quan, điểm làm giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe và các điểm chợ, quán nước, bến đò, qua các trang mạng xã hội: zalo, facebook và báo, đài…). Tại các điểm phát động phòng, chống dịch cấp huyện đều có y bác sĩ tập huấn nhanh cho cán bộ Hội các cấp về các nội dung sử dụng khẩu trang đúng cách, các biện pháp phòng ngừa virus tại gia đình…Có gần 60.000 hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, hướng dẫn  và trên 14.500 khẩu trang được cấp phát miễn phí đến tận tay người dân.

Qua tuyên truyền, hướng dẫn, chị em đã hiểu sâu hơn về dịch bệnh từ đó tích cực và chủ động phòng, chống để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Điện Biên:

Hội Phụ nữ Công an và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi phòng chống dịch bệnh Corona và phát khẩu trang miễn phí tại thành phố Điện Biên Phủ nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh, tránh tình trạng lây lan trong quần chúng nhân dân. Trước tình trạng khan hiếm khẩu trang, sáng ngày 04/02/2020, tại khu vực chợ Mường Thanh, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về phòng, chống dịch bệnh do virus Corana gây ra, phát miễn phí hơn 2.000 khẩu trang y tế cho nhân dân; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân cần nâng cao hơn nữa công tác phòng, chống loại dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona bằng cách đeo khẩu trang đúng cách, rửa sạch chân tay bằng nước vệ sinh…

Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về phòng, chống dịch bệnh do virus Corana gây ra, phát khẩu trang y tế cho nhân dân

Hội LHPN huyện Tủa Chùa đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch với trên 1.000 người được nghe. Tại Hội xuân xã Sính Phình, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức phát video của Bộ Y tế tuyên truyền về dịch bệnh bằng tiếng Mông; hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình rửa tay bằng xà phòng; đặc biệt lưu ý những gia đình có người thân đi làm tại Trung Quốc trở về thăm thân chú ý thường xuyên theo dõi sức khỏe của bản thân và người nhà, khi có những biểu hiện như ho nhiều, sốt cao, chảy nước mũi… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và cách ly; ăn chín, uống sôi, thường xuyên vệ sinh những dụng cụ, vật dụng gia đình bằng dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người… cung cấp đường dây nóng phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hội phụ nữ các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo theo quy định.

Hội LHPN Tủa Chùa tuyên truyền về dịch để hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn và có cách tự phòng ngừa hiệu quả

Cấp Hội cơ sở tăng cường hướng dẫn hội viên, phụ nữ đẩy mạnh thực hiện tốt nội dung 3 sạch “Sạch nhà – Sạch bếp – Sạch ngõ” nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh lây lan và phát triển, thực hiện rửa tay bằng xà phòng, ăn chín, uống sôi; thường xuyên nắm bắt tình hình hội viên, phụ nữ, thống kê số lượng phụ nữ đi làm ăn xa trở về địa bàn, kịp thời báo cáo xử lý những tình huống phát sinh; thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình mới nhất về dịch bệnh từ Bộ Y tế và các kênh chính thống khác.

Hoàng Thu, HPNCA Điện Biên- Vi Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video