Từ phụ nữ nhập cư trở thành người góp phần làm thay đổi thế giới

02/12/2016
Salma Hayek Jiménez (50 tuổi) là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Mexico từng được đề cử giải Oscar Quả Cầu Vàng và giải Emmy. Ngoài ra, cô còn là nhà từ thiện, hoạt động chống bạo lực đối với phụ nữ và phân biệt đối xử đối với người nhập cư.

Mới đây, cô được tạp chí People bầu chọn là 1 trong 50 người phụ nữ làm thay đổi thế giới.

Trở thành ngôi sao ở Mexico khi mới ngoài 20 tuổi, Salma khăn gói lên đường đến Hollywood tìm chân trời mới. Khi đến kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới này, mặc dù được công nhận về tài năng nhưng cô gặp rất nhiều rào cản vì là một phụ nữ nhập cư. Tuy nhiên, cô nói rằng mình đấu tranh cho sự bình đẳng với tư cách không phải là một phạm nhân, mà vì muốn xóa bỏ những rào cản để cuộc sống dễ chịu hơn. Cùng với ngôi sao ca nhạc Beyoncé, cô là người đồng sáng lập Chime for Change, mạng lưới giáo dục và chăm sóc sức khỏe phụ nữ quốc tế. Bên cạnh đó, cô cũng là thành viên hội đồng quản trị của Kering Foundation, một tổ chức ngăn chặn bạo lực chống lại phụ nữ.

Sau khi sinh con ở tuổi 41, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những trẻ em không may mắn bằng các hoạt động như vận động quỹ cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trở thành mạnh thường quân của Halo Foundation, tổ chức nuôi dạy trẻ mồ côi, nạn nhân của bạo lực tình dục và cuộc chiến chống ma túy ở Mexico.

Salma cho rằng, gia đình góp phần quan trọng trong sự hình thành nhân cách và thành công của cô. Đặc biệt, cha cô luôn tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, giúp cô hiểu về lòng bao dung và sự cảm thông. Đến nay, khi tham gia công tác xã hội, cô cũng thường dẫn con gái của mình theo để giúp con hiểu hơn về thế giới bên ngoài. Mùa giáng sinh năm ngoái, con gái của cô đã tặng mái tóc vàng của mình cho buổi quyên góp từ thiện vì trẻ bị ung thư.

Theo: Thanh Huyền (theo People) - Báo phụ nữ Việt Nam (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video