Từ những việc làm hữu ích

24/12/2010
Gần 8 tháng thành lập, Câu lạc bộ (CLB) nữ tiểu thương ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây (Vị Thủy) đã khẳng định được vai trò của mình trong việc đoàn kết chị em nữ tiểu thương buôn bán tại chợ Vịnh Chèo. CLB còn tham gia tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để bà con trong xóm ấp nắm và cùng thực hiện.

Như gia đình lớn

“Trước khi tham gia CLB, thì chuyện “đèn nhà ai nấy tỏ”, chị em chưa quan tâm giúp nhau buôn bán, xây dựng kinh tế gia đình. Giờ thì khác, hơn 20 thành viên sinh hoạt như một gia đình lớn. Một người khó khăn thì chị em trong CLB sẽ tìm cách giúp đỡ, bằng tiền hay về tinh thần. Nhờ vậy, nhiều chị em có cuộc sống tốt hơn, ngày càng gắn bó với CLB” - chị Phan Thị Chẳng, Chủ nhiệm CLB phấn khởi nói.

Xác định mục đích thành lập CLB nữ tiểu thương là nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế nên ngay khi làm lễ ra mắt CLB, các thành viên đã đồng lòng triển khai hoạt động hùn vốn tương trợ. Mới đầu, vốn ít, mỗi chị chỉ mượn được trên dưới 500.000 đồng, dần dà tích lũy được vốn khá nên mỗi lần chị em cũng mượn được từ 1-1,5 triệu đồng. Tuy số tiền chưa nhiều nhưng đó là điều kiện để chị em lấy thêm hàng hóa về buôn bán. Hộ chị Ngô Thị Quyến mượn 1 triệu đồng mua thêm nước ngọt bán cho khách, chị nói: “Trước đây, cần tiền tôi phải chạy vay bên ngoài. Nay thì khác, được tham gia CLB, chị em không ngần ngại động viên cho mượn”. Còn đối với gia đình chị Nguyễn Thị Lai, số vốn mượn 550.000 đồng từ CLB là điều kiện để chị khởi đầu nghề bán bánh tiêu, bánh cam, lo đời sống cho gia đình.

Mỗi tháng hai bận, cứ đến ngày 5 và 20, các chị lại tụ họp đông đủ để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với nhau về hoạt động buôn bán trong những ngày qua và tìm hướng đi hiệu quả cho chị em trong buôn bán. Mấy lần họp gần đây, các chị bắt đầu bàn kế hoạch chuẩn bị cho chợ tết. Chị Chẳng cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ đề ra kế hoạch làm sao vừa phục vụ đủ nhu cầu mua sắm của bà con, vừa giúp chị em có nguồn thu nhập kha khá để ăn tết”.

Không chỉ giúp nhau về kinh tế, chị em trong CLB còn san sẻ những câu chuyện buồn vui trong gia đình, giúp đỡ nhau nuôi dạy con cái chăm ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các chị biết được hoàn cảnh sống của nhau, thương nhau, giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Nhờ cách thức hoạt động mang lại nhiều lợi ích thiết thực nên thành viên tham gia CLB ngày một đông. Lúc đầu thành lập chỉ có hơn chục người, nhưng đến nay nâng lên 22 người. Ban Chủ nhiệm CLB quyết tâm xây dựng chương trình hoạt động để nhiều chị em khác thấy hiệu quả, gia nhập tổ chức, tạo thành khối đoàn kết những người buôn bán tại chợ Vịnh Chèo.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

CLB còn là nơi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các thành viên. Vào những buổi họp sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB đều lồng ghép giới thiệu Luật Giao thông, Luật Lao động, Luật Phổ cập giáo dục, Pháp lệnh dân số,... nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật của chị em để vận dụng vào đời sống hàng ngày. Đặc biệt là phổ biến những kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em; qua đó từng bước khẳng định vai trò làm vợ, làm mẹ của phụ nữ. Chị em vì thế có đủ kiến thức để tự bảo vệ mình tránh tình trạng bạo lực gia đình diễn ra, nuôi dạy con cháu chăm ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thanh Thoảng, Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá rất cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật của CLB. Theo ông, hoạt động lồng ghép giới thiệu các văn bản pháp luật của Ban chủ nhiệm CLB đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương. Mở rộng hình thức phổ biến pháp luật, đưa chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sâu rộng tới quần chúng nhân dân; giảm bớt tranh chấp, khiếu kiện và bảo vệ được quyền lợi của phụ nữ, trẻ em; giúp UBND xã nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Đồng thời, thông qua CLB, văn hóa giao tiếp với khách hàng của nữ tiểu thương cũng được quan tâm trau dồi, là nền tảng xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng.

Từ những người xa lạ, khi tham gia CLB, chị em nữ tiểu thương nơi đây đã xích lại gần nhau hơn. Sinh hoạt CLB đã mang lại cho họ nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực, giúp cho mỗi chị em trở thành công dân có ích cho quê hương. Với hình thức hoạt động hiệu quả này của CLB, hy vọng trong những năm tới sẽ được nhân rộng thêm để phát huy tình đoàn kết giữa mọi người.

Theo báo: Hậu Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video