Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

31/05/2021
Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, sáng 31/5, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng các Phó Chủ tịch, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan TW Hội đã tham gia phát động với các biện pháp tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Ngay sau phát động, đại diện lãnh đạo cơ quan TW Hội đã thực hiện tham gia ủng hộ; đồng thời tại các ban, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan cũng đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (đi trước) và Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa đóng góp ủng hộ chị em và người dân vùng dịch

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tham gia ủng hộ 

Được biết, từ khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại tại Việt Nam, các cấp Hội LHPN Việt Nam từ TW đã tích cực, trách nhiệm tham gia vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh với quyết tâm cao độ cùng cả nước chiến đấu, chiến thắng đại dịch.

Bên cạnh nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các biên pháp phòng, chống dịch bệnh tại gia đình, cộng đồng; tham gia phục vụ hậu cần các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực, và người dân tại các khu cách ly, các cấp Hội còn tích cực vận động mọi nguồn lực của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tổ chức, nhà hảo tâm trên cả nước đóng góp bằng tiền mặt, vật chất để ủng hộ công tác phòng, chống dịch, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay toàn hệ thống Hội đã vận động, ủng hộ tiền và hiện vật trị giá 56,6 tỷ đồng (trong đó TW Hội huy động 23 tỷ đồng; các tỉnh thành huy động 33,6 tỷ đồng).

Phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương trợ, cùng hành động, các cấp Hội từ TW đến cơ sở còn đang có những hoạt động tổ chức hỗ trợ chị em trong diện cách ly thu hoạch lúa, hoa màu đến vụ; hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp cho chị em hội viên, phụ nữ vùng dịch vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất.

Đại diện các ban, đơn vị tham gia đóng góp công tác phòng chống dịch Covid-19

Tại buổi phát động ủng hộ của cán bộ cơ quan TW Hội sáng nay, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, hội viên các cấp; đồng thời bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với chị em phụ nữ vùng dịch. Chủ tịch cho biết, “Trong thời gian vừa qua, Hội LHPN Việt Nam đã rất trách nhiệm trong việc nắm tình hình, tham gia các hoạt động hỗ trợ cụ thể tại địa phương đặc biệt là hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. TW Hội và nhiều tỉnh, thành đã tổ chức đóng góp ngày lương vô cùng ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau và cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với người dân và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch”.

Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN sẽ tiếp tục có thêm những chỉ đạo thực tiễn, hoạt động hỗ trợ thiết thực hơn nữa để phát huy được sức mạnh, sức sáng tạo của hội viên, thực hiện đúng theo tinh thần “mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đồng làng xã, cơ quan đơn vị là một pháo đài phòng chống Covid”.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Lễ phát động 

 

Ngày 26/4/2021, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Công văn khẩn số 5631/ĐCT-GĐXH chỉ đạo các cấp Hội chủ động, phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, tập trung vào các nội dung:

- Chỉ đạo các cấp Hội chủ động, tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng, vận động hướng dẫn cán bộ hội viên phụ nữ và gia đình không chủ quan, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng chống dịch;

- Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, khi tổ chức các hoạt động (trong trường hợp thật sự cần thiết) phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri, tham gia bẩu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp;

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện mục tiêu kép vừa lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vừa tích cực phòng chống dịch covid-19, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường trong gia đình và nơi công cộng, tích cực tham gia ủng hộ các lực lượng chức năng, điểm cách ly, các cơ sở y tế về nhân lực, vật lực (phục vụ nấu ăn, tiếp phẩm, ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn…);

- Đề cao cảnh giác, tích cực tham mưu, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nắm bắt thông tin phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh, nhập cảnh trái phép, đề xuất cách ly, chữa bệnh kịp thời… ;

- Tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống dịch thông qua các hình thức như tuyên truyền trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ những tin bài không có nguồn gốc chính thống;

- Thường xuyên trao đổi, nhận thông tin tình hình dịch từ Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội để cập nhật kịp thời thông tin cho các tỉnh và cơ quan TW Hội.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video