Trong 868 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV có 45,28% là nữ

28/04/2021
Ngày 27/4, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng số ứng cử viên ĐBQH Khóa XV là 868 người trong đó có 393 nữ ứng cử viên, chiếm 45,28%.
Cử tri tìm hiểu về các ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp. Ảnh minh họa VGP

Chiều 27/4, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức buổi họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV. Theo đó, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là nữ trên toàn quốc có 393 trong tổng số 868 người ứng cử (chiếm tỷ lệ 45,28%). So với nhiệm kỳ trước (39%), tỷ lệ nữ ứng cử viên nhiệm kỳ này tăng hơn 6%.

Ông Bùi Văn Cường, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, cho biết: Trong tổng số danh sách chính thức 868 người ứng cử ĐBQH khóa XV (có 9 người tự ứng cử) trong đó ứng cử viên ĐBQH do cấp Trung ương giới thiệu là 203 người, địa phương có 665 người. So với số đại biểu Quốc hội khóa XV (đã được Hội đồng bầu cử thông qua là 500 đại biểu) thì đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Về số ứng cử viên đại biểu Quốc hội là nữ, trong số 393 người, Trung ương giới thiệu có 45 nữ ứng cử viên (chiếm tỷ lệ 22,17% tổng số ứng cử viên do Trung ương giới thiệu). Trước đó, số nữ ứng cử viên ở trung ương là 46 nhưng sau Hội nghị hiệp thương lần 3 có 1 nữ ứng cử viên xin rút.

Tỷ lệ nữ ứng cử viên ĐBQH do cấp địa phương giới thiệu là 348 trong tổng số 665 người được giới thiệu (chiếm 52,33%).

Các đại biểu giơ tay biểu quyết tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH ở cấp Trung ương

Như phunuvietnam.vn đã đưa, theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức TƯ Hội LHPNVN, sau Hội nghị hiệp thương lần 3, tổng số cán bộ Hội được giới thiệu ứng cử ĐBQH ở cả cấp Trung ương và địa phương là 36 người. 

Trong đó, cấp Trung ương có 2 ứng cử viên ĐBQH, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga và Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Trưởng ban Chính sách – Luật pháp TƯ Hội LHPNVN Nguyễn Thanh Cầm.

Ứng cử viên ĐBQH là cán bộ Hội cấp địa phương giới thiệu có 34 người. 

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video