Triển khai, nhân diện mô hình điểm thực hành phương pháp gieo hạt thẳng hàng sản xuất lúa chất lượng cao

03/08/2009
Ngày 01/8/2009, Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn thực hành phương pháp gieo hạt và bàn giao máy gieo hạt thẳng do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Hội LHPN các huyện, thành phố triển khai nhân diện mô hình “Sản xuất lúa chất lượng cao bằng phương pháp gieo hạt thẳng hàng”.

Tham dự lớp tập huấn có 116 cán bộ là chủ tịch Hội phụ nữ các huyện, thành phố và các xã, thị trấn trong toàn tỉnh.


Các học viên được hướng dẫn thực hành phương pháp gieo lúa thẳng do giảng viên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trực tiếp truyên đạt; đồng thời được lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao đổi những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình điểm tại xã Thanh Bình - huyện Thanh Liêm. Kết quả chỉ đạo điểm đã khẳng định, đây là mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, với năng suất lúa tăng khoảng 30% trên một diện tích so với sử dụng phương pháp truyền thống; giảm bớt các công đoạn gieo mạ, cấy lúa, giải phóng cho hàng trăm lao động nữ/ngày công lao động. Đặc biệt mô hình này đã rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa, giúp người dân có thể trồng xen vụ, tăng năng suất lao động.


Sau buổi tập huấn, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức bàn giao 110 máy gieo hạt thẳng hàng do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Hội phụ nữ 110 xã có đất nông nghiệp trực tiếp quản lý và sử dụng nhằm giúp các cơ sở Hội tiếp tục triển khai nhân diện mô hình trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tạo điều kiện cho chị em chủ động về thiết bị tuyên truyền trong quá trình hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ nông nghiệp thực hành phương pháp gieo hạt thẳng hàng tại địa phương.

Hà Thị Minh Tâm
Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video