Triển khai hoạt động dự án “Phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em” giai đoạn II

05/03/2008
Sáng 28.1, Trung tâm hỗ trợ phụ nữ,trẻ em tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Dự án “Phòng chống buôn bán phụ nữ,trẻ em” giai đoạn II.

Đồng chí Hùng Thị Hồng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban quản lý dự án chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp; Phòng PC 14 Công an tỉnh; Phòng Trinh sát Bộ CH Biên phòng tỉnh; Sở Lao động –TB - XH và đại diện tổ chức OXFAM Quebec tại Việt Nam.

Là tỉnh có trên 274 km đường biên tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, có 34 xã biên giới, kinh tế chậm phát triển, tình trạng thiếu việc làm còn phổ biến, trình độ dân trí không đồng đều, ở một số xã vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số người dân nhận thức về pháp luật có phần hạn chế, công tác tuyên truyền, vận động chưa kịp thời và đồng bộ, nhiều chị em còn nhẹ dạ, cả tin nghe theo kẻ xấu lợi dụng tìm cách hứa hẹn giúp tìm kiếm việc làm, trả lương cao để lừa gạt qua biên giới bán kiếm lời... được sự tài trợ và giúp đỡ của tổ chức OXFAM Quebec tại Việt Nam, Dự án “Phòng chống buôn bán phụ nữ-trẻ em” giai đoạn I được triển khai tại 5 xã, phường của Thị xã Hà Giang và 5 xã của huyện Quản Bạ từ đầu tháng 10.2004 đến hết năm 2005 đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Năm 2006, tổ chức OXFAM Quebec tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh ta mở rộng vùng dự án thêm 3 huyện Quang Bình, Đồng Văn, Mèo Vạc và thực hiện giai đoạn II (2006-2010) dự án “Phòng chống buôn bán người, di cư và sinh kế tiểu vùng sông MêKông” từ tháng 6.2007. Trong 6 tháng hoạt động của dự án năm thứ nhất giai đoạn II, dự án đã tiến hành khảo sát đối tượng hưởng lợi tại 9 xã trong vùng thực hiện dự án. Tổ chức3 lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng phòng chống buôn bán phụ nữ-trẻ em cho 126 người là Ban điều hành dự án của 3 huyện và 9 xã; tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường học, thu hút 111 học viên tham gia. Tổ chức truyền thông phòng, chống buôn bán phụ nữ-trẻ em tại cộng đồng được 9 cuộc tại 9 xã, thu hút trên 13.000 người tham gia. Phối hợp với các ngành Công an, Biên phòng tiếp nhận 11nạn nhân qua các cửa khẩu tiểu ngạch bị lừa gạt đưa sang Trung Quốc. Trung tâm đã trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ, thuyết phục, động viên và hỗ trợ giúp đỡ ban đầu cho các nạn nhân về tư trang cá nhân, tiền tàu xe đi lại trở về với gia đình. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh mở 2 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống buôn bán phụ nữ-trẻ em cho đội ngũ là cán bộ chuyên trách Hội LHPN 11 huyện, thị; cán bộ chủ chốt phụ nữ của 34 xã, thị trấn biên giới và lực lượng 12 đồn biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh với 96 người tham gia... Các hoạt động của dự án đã góp phần giảm thiểu nạn buôn bán phụ nữ trẻ em trên địa bàn thực hiện dự án nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, góp phần tích cực trong việc bảo vệ an ninh trật tự biên giới và trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá một những mặt tích cực, thiếu sót, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng thời đề ra các biện pháp để thực hiện tốt hoạt động dự án “Phòng chống buôn bán người, di cư và sinh kế tiểu vùng sông MêKông” tỉnh Hà Giang giai đoạn II.

Minh Tâm
báo Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video