Triển khai chương trình “Nghề nghiệp vững vàng, tương lai tươi sáng”

12/01/2010
Ngày 8/1 vừa qua, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Saigon Co.op khai giảng lớp dạy nghề đầu tiên của chương trình “Nghề nghiệp vững vàng, tương lai tươi sáng” tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít.

Tham dự buổi khai giảng có 20 chị em học viên là các chị em phụ nữ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thu nhập ổn định trong xã.

Chương trình được thực hiện dưới hình thức mở các lớp đào tạo nghề miễn phí tại các tỉnh thành nơi có siêu thị Co.op Mart tọa lạc.Đối tượng thụ hưởng của chương trình là các chị em phụ nữ trẻ hoặc hội viên Hội phụ nữ trong độ tuổi từ 18-30 tuổi, chưa có việc làm, gia đình khó khăn. Nội dung đào tạo sẽ tùy theo nhu cầu thực tế của chị em, như dạy như cắt may, làm tóc, làm móng, đan lát, nấu ăn, cắm hoa, kỹ năng bán hàng…

Kinh phí thực hiện chương trình ước tính trên 1 tỷ đồng cho năm đầu tiên .

Chương trình được bắt đầu tại tỉnh Hậu Giang với các lớp cắt tóc, làm móng. Vĩnh Long là điểm đến thứ 2 và được thực hiện tại các xã Bình Phước (huyện Mang Thít), xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ), xã Quới Thiện, xã Hiếu Nhơn (huyện Vũng Liêm) trong thời gian 1 tháng với các lớp dạy đan thảm lục bình, đan lát, đan nilon. Khởi đầu, đã có hơn 80 chị em phụ nữ địa phương đăng ký tham gia các lớp học. Đặc biệt, các học viên được hỗ trợ toàn bộ tiền nguyên vật liệu và tiền ăn (30.000 đồng/người/ngày) trong khi học và sẽ được địa phương bố trí việc làm, thu mua sản phẩm.

Với mô hình này, Ban tổ chức chương trình “Nghề nghiệp vững vàng, tương lai tươi sáng” hy vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nữ nhàn rỗi tại các địa phương. Sắp tới, chương trình sẽ được triển khai tại các tỉnh Bến Tre, An Giang, Quảng Nam, Bình Thuận, Đắc Lắc.

Hồng Thắm (Ban Tổ chức TW Hội LHPNVN)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video