Trấn áp mạnh tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

27/12/2007
Trong năm 2008, lực lượng công an, biên phòng tiếp tục trấn áp mạnh tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, tập trung vào hai tuyến biên giới trọng điểm là Việt Nam-Trung Quốc và Việt Nam-Campuchia.

Đại tá Đặng Quốc Nhật, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Hình sự và Trật tự Xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết, tình hình buôn bán phụ nữ trẻ em ở Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, tính chất và quy mô phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia.

Trong 3 năm (2005-2007), các lực lượng đã phát hiện 900 vụ với 1.600 đối tượng lừa bán ra nước ngoài 2.200 phụ nữ và trẻ em. Lực lượng chức năng đã phát hiện một số đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em qua Lào sang Thái Lan hoặc đưa sang châu Phi, châu Âu, bán vào các động mại dâm.

Đặc biệt đáng lo ngại là không chỉ phụ nữ, trẻ em ở nông thôn - những người có nhận thức còn hạn chế, bị lừa bán, mà số học sinh, sinh viên bị lừa đưa ra nước ngoài bán chiếm 7,5% tổng số nạn nhân. Phụ nữ và trẻ em bỏ nhà đi khỏi địa phương không rõ lý do, nghi bị buôn bán cũng gia tăng.

Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến tình trạng phụ nữ và trẻ em bị buôn bán tăng là do khó khăn về kinh tế, thiếu việc làm, nhận thức kém. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước về vấn đề này còn nhiều sơ hở, bất cập và vai trò giáo dục của các tổ chức đoàn thể xã hội còn bộc lộ nhiều yếu kém./.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video