Trà Vinh tổng kết 1 năm thực hiện NQ 11/ BCT

06/05/2009
Qua 1 năm triển khai thực hiện NQ 11/ BCT của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, phong trào phụ nữ Trà Vinh nói chung và cán bộ Hội nói riêng đã có những chuyển biến tích cực.

Kết quả bước đầu, các cấp Hội phối hợp với các ngành đã “Hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ ” 53.000 hộ với tổng số vốn trên 19 tỷ đồng; 10.785 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trên 39 tỷ đồng. Trong đó, 888 hộ đã thoát nghèo. Đồng thời đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động nữ, tổ chức 190 lớp chuyển giao KHKT cho 50.000 chị về kiến thức sản xuất, chăn nuôi; chăm sóc phụ nữ mang thai, thực hiện bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em, góp phần hạ tỉ lệ trẻ SDD xuống còn 21% và tỉ lệ tăng dân số toàn tỉnh xuống còn 1,16%.

Những nỗ lực vê mọi mặt của các cấp Hội LHPN Trà Vinh đã góp phần thu hút và phát triển 15.000 hội viên mới, 618 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng; 1.347 cán bộ Hội được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay toàn tỉnh có 332 cán bộ Hội đạt trình độ trung cấp, 124 trình độ cao đẳng, đại học và 229 cán bộ đạt chuẩn quy định.

Nguyễn Thị Huệ
Ban công tác Phía Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video