TP. Vũng Tàu: Tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em

22/10/2012
Qua 2 năm triển khai xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, TP. Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước phát triển toàn diện.

Ông Trương Đình Diệu, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Vũng Tàu, cho biết, từ khi triển khai chương trình xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND thành phố về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phối hợp với các phường, xã tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em trên địa bàn, trong đó quan tâm đặc biệt đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật để có kế hoạch chăm sóc cụ thể... Ban chỉ đạo các phường, xã cùng cán bộ phụ trách trẻ em, cộng tác viên về trẻ em thường xuyên tuyên truyền phổ biến đến người dân các kiến thức về quyền của trẻ em, trách nhiệm chăm sóc và giáo dục trẻ em. TP. Vũng Tàu đã in và phát 5.200 tờ rơi với nội dung “Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác”, 5.200 tờ rơi “Vì cuộc sống an toàn cho trẻ”, sách phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, 3.020 tờ rơi phòng chống đuối nước trẻ em cho nhiều đối tượng là trẻ em, cha mẹ trẻ em, cộng tác viên, tình nguyện viên cơ sở, cán bộ và lãnh đạo các ban, ngành liên quan để tuyên truyền.

Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động trong các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân nên trẻ em trên địa bàn TP. Vũng Tàu ngày càng được quan tâm, chăm sóc, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Bà Phạm Thị Bích Hương (ở số 22/19 Ngô Văn Huyền, phường 2) cho biết: “Chính quyền địa phương thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền các quy định của Nhà nước về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của trẻ em, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các con tôi. Vào những ngày lễ, tết, tụi nhỏ thường được nhận quà, được tổ chức vui chơi cùng các bạn. Chính nhờ sự quan tâm của địa phương, nên gia đình tôi dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng 3 đứa con tôi đều được đến trường”.

Bên cạnh đó, TP. Vũng Tàu còn xây dựng và triển khai hoạt động có hiệu quả các mô hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Xây dựng đời sống văn hóa, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; CLB phòng chống tệ nạn xã hội đưa ra các biện pháp giáo dục để trẻ em không làm trái pháp luật, phong trào thiếu nhi chăm ngoan, làm việc tốt; giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em hư… Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, chăm sóc trẻ em, mồ côi, trẻ khuyết tật, tàn tật, trẻ em con gia đình chính sách… đã góp phần cùng chính quyền địa phương chăm sóc, bảo vệ tốt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Nguyên Chương, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video