TP. Saint Petersburg (Nga) ca ngợi hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của Hội LHPN Việt Nam

04/05/2020
Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg (Nga) vừa có bài viết trên trang web của Chính quyền thành phố St. Petersburg giới thiệu về hoạt động của các cấp Hội phụ nữ Việt Nam trong công tác phòng chống Covid-19.
Hình ảnh bài viết đăng trên trang web của Chính quyền thành phố St. Petersburg (Liên bang Nga) giới thiệu về hoạt động của các cấp Hội LHPN Việt Nam trong công tác phòng chống Covid-19. Ảnh chụp màn hình

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, thời gian qua Hội LHPN Việt Nam đã chủ động gửi thư thăm hỏi, và chia sẻ các hoạt động của Hội trong phòng chống dịch bệnh với các đối tác, Hội Phụ nữ, Đại sứ quán, bạn bè quốc tế như Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nga....

 Ngay sau đó Hội đã nhận được nhiều thư cảm ơn, lời động viên chia sẻ từ các đối tác. Đặc biệt, ngày 28/4, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã có bài đăng (bằng tiếng Nga) trên trang web của Chính quyền thành phố St. Petersburg giới thiệu về hoạt động của các cấp Hội phụ nữ Việt Nam trong công tác phòng chống Covid-19 (thông tin từ trang web của Hội do Ban Quốc tế cung cấp) và trích dẫn lời thăm hỏi của Hội.

Cũng nhân kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước 30/4, bạn đã gửi lời chúc mừng tới Hội trước những đóng góp to lớn của Hội và phụ nữ Việt Nam vào chiến thắng giành độc lập dân tộc.

Hình ảnh và bài viết đăng trên trang web của Chính quyền thành phố St. Petersburg (Liên bang Nga) giới thiệu về hoạt động của các cấp Hội LHPN Việt Nam trong công tác phòng chống Covid-19. Ảnh chụp màn hình

Xin giới thiệu bản dịch nội dung bài viết này:

"Thông tin về các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam - tổ chức chính trị xã hội - tham gia cuộc chiến chống dịch Covid-19

Ngay thời gian đầu khi dịch Covid-19 bùng phát, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã ngay lập tức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 đến người dân.

Cung cấp thông tin cho người dân làm thế nào để phòng tránh lây nhiễm, sử dụng đúng cách các trang bị bảo vệ, rửa tay bằng xà phòng, đăng tải các video và thông tin dạng đồ họa trên các kênh truyền thông của Hội về dịch bệnh, tầm quan trọng của các phương tiện bảo vệ và cách phòng tránh; tại các nơi công cộng như chợ, siêu thị, trung tâm hành chính, khách sạn...; phát các các tờ rơi thông tin về dịch bệnh và cách phòng tránh.

Hội phụ nữ các cấp phối hợp với các bệnh viện, trường học có các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh, bệnh nhân các cách thức phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh; vận động tài trợ khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn cho trẻ em và các nhóm thiệt thòi.

Hội viên phụ nữ tự may và phát khẩu trang cho người dân và phụ nữ, tham gia làm vệ sinh khử trùng những địa điểm công cộng.

Trong vài tuần qua, Hội LHPN Việt Nam đã vận động được nguồn tài trợ đáng kể. Từ nguồn vận động của các công ty Việt Nam, Hội đã trao tặng bộ đội biên phòng hơn 3.000 lọ dung dịch rửa tay, 1.000 khẩu trang và 300 triệu đồng (tương đương 950.000 rúp Nga).

Trao tặng các sản phẩm sữa trị giá 330 triệu đồng (tương đương 1 triệu rúp Nga) cho phụ nữ xã Sơn Lôi, địa điểm đang bị cách ly do dịch bệnh vào tháng 3.

Tổ chức đêm nhạc trực tuyến "Kiên cường Việt Nam" có sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng Việt Nam. Đêm nhạc nhằm tri ân các bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch, đồng thời gây quỹ hỗ trợ cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, hỗ trợ cho người thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cung cấp hơn 100 suất ăn miễn phí hàng ngày, quần áo và tư vấn miễn phí tâm lý cho phụ nữ bị bạo lực gia đình.

Đặc biệt, ngày 24/4/2020, Hội LHPN Việt Nam (thông qua Ban Quốc tế) đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ trước tình hình dịch Covid-19 ở Nga tới Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg: "Hội LHPN Việt Nam và toàn thể cán bộ Ban Quốc tế lo ngại về tình hình dịch bệnh đang lây lan rộng tại Nga, tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng chính phủ Nga sẽ nỗ lực tìm các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh. Chúng tôi xin chúc các cán bộ của Ủy ban Đối ngoại thành phối St. Petersburg nói riêng và nhân dân Nga nói chung, vững vàng và có sức khỏe thật tốt để vượt qua giai đoạn khó khăn này."

 

Thông tin thêm về Hội LHPN Việt Nam: Hội Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội đại diện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam. Hội thành lập ngày 20 tháng 10 năm 1930. Hội có mạng lưới rộng khắp cả nước và đoàn kết hơn 17 triệu hội viên phụ nữ. Hội là thành viên của Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) và Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế (WIDF). Tổ chức này đã có đóng góp rất lớn cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc từ thực dân xâm lược và sự can thiệp của nước ngoài".

Ban Quốc tế dịch từ nguồn: kvs.spb.ru

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video