TP Hồ Chí Minh: Tấm gương “Dân vận khéo” của nữ bí thư chi bộ

30/05/2022
Cô Trần Thị Thu Nguyệt, hội viên phụ nữ - Bí thư chi bộ khu phố 4, phường 13, quận 8, TP Hồ Chí Minh là một cán bộ, hội viên gương mẫu, tích cực thực hiện công tác vận động, tận tâm, sâu sát từng hoàn cảnh của người dân, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, chị em phụ nữ với mảnh đời bất hạnh…
Cô Nguyệt tặng các phần quà cho bà con khó khăn tại địa phương

Dù đã ngoài 70 nhưng cô vẫn trẻ trung, năng nổ và đầy nhiệt huyết khi tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước của phường và khu phố tổ chức. Cô đã có nhiều năm kinh nghiệm, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của Hội, trong sinh hoạt hàng ngày cô rất giản dị gần gũi với đồng nghiệp và người dân và là một Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Năm 2016, theo thống kê, khu phố 4 có 8,36% hộ nghèo, cô đã cùng chính quyền địa phương quan tâm, chia sẻ, động viên bằng tinh thần lẫn vật chất, đến năm 2021 khu phố còn 0,71% hộ nghèo/tổng số hộ dân. Những việc làm của cô được Đảng ủy, Quận ủy ghi nhận và được tuyên dương thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Cô là tấm gương sáng cho cán bộ công chức hội viên phụ nữ học tập và noi theo, là nơi đáng tin cậy cho chị em khi có những tâm tư nguyện vọng cần hỗ trợ và giúp đỡ; thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, khó khăn của người dân thiếu trước, hụt sau, do đó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô đều kịp thời chia sẻ, động viên với những việc làm đậm tính nhân văn, tình người sâu sắc.

Cô Nguyệt (trái ảnh) hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Điển hình trường hợp hội viên phụ nữ tại nhà số 43/6A Mạc Vân vì chồng mất, gia cảnh nghèo khó,  đông con nên đã vay mượn tiền để trang trải cuộc sống nhưng không có khả năng chi trả. Nắm được thông tin, cô liền bàn bạc với gia đình tìm cách giúp trả nợ, đồng thời cô trực tiếp gặp chủ nợ đề nghị được trả vốn, không trả lãi, với cách thuyết phục khéo léo của cô, chủ nợ đã đồng ý không lấy lãi vay. Để có đủ số tiền trả nợ này, cô lấy lương hưu và tiền phụ cấp nhiệm vụ khu phố góp cùng gia đình để trả, đồng thời cô tặng cho gia đình số vốn gần 8 triệu đồng để mua bán trang trải cuộc sống.

Trong nhiều năm qua, cô đã chỉ đạo và tham gia cùng chi hội phụ nữ vận động chăm lo 455 phần quà trong dịp Lễ, Tết mỗi phần quà từ 300 – 400 nghìn đồng; 63 suất học bổng, mỗi suất từ 1- 1,2 triệu đồng; tặng 110 lượt thẻ BHYT, sửa chữa chống dột 3 căn nhà, hỗ trợ vốn làm ăn cho 20 hộ vượt chuẩn nghèo còn khó khăn; trao tặng phương tiện sinh kế từ 5 – 15 triệu đồng... Tổng số tiền chăm lo lên đến hơn 529 triệu đồng. Ngoài ra, cô còn giúp đỡ, đỡ đầu cho một gia đình diện hộ cận nghèo có đông con trong tuổi ăn, học như đồng phục, tập sách, xe đạp, học bổng… từ cấp 1 cho đến khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc Đại học, kết quả đến nay có 2 em hoàn thành chương trình phổ thông trung học, 1 em tốt nghiệp Đại học là cô giáo trẻ và là Đảng viên của chi bộ.

Bên cạnh đó, cô cũng tích cực vận động nhiều chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội như: CLB “Gia đình hạnh phúc”; tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon, quét dọn vệ sinh mỗi sáng chủ nhật trên các tuyền đường; giúp hội viên vay vốn làm ăn, nuôi Heo đất khuyến học từ khu phố... Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, cô Nguyệt không những cùng với chi hội phụ nữ tổ chức “Bếp ăn yêu thương” nấu ăn cho người dân trong và ngoài khu vực phong tỏa, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của phường 13 và hỗ trợ phường bạn, mà còn vận động chị em nấu ăn cho Trạm y tế phường từ tháng 7 đến khi hết thời gian giãn cách xã hội; vận động chị em phân phối lương thực, thực phẩm tới các khu phong tỏa, đồng thời vận động lương thực, thực phẩm, sữa uống cho bà con trong và ngoài khu vực phong tỏa, nhất là những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn… Tổng số tiền chăm lo trong thời gian này là hơn 115 triệu đồng.

Cô Nguyệt cùng hội viên phụ nữ tổ chức “Bếp ăn yêu thương” (phải ảnh)

Bên cạnh đó, với tấm lòng nhân ái, cô trăn trở tìm cách giúp đỡ, hỗ trợ để góp phần nhỏ chăm lo các cháu có người thân mất vì Covid-19, nhất là các trẻ em mồ côi do dịch bệnh. Hiện cô đang chăm lo cho 3 hộ gia đình có 3 cháu mất cha hoặc mẹ, được tín nhiệm của các nhà hảo tâm, hàng tháng cô trao 2 triệu đồng/cháu từ tháng 11 năm 2021, đồng thời tặng sữa cho các cháu nhỏ bằng tiền phụ cấp nhiệm vụ khu phố của mình.

Cùng với uy tín và tài dân vận khéo, cô Trần Thị Thu Nguyệt đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn khu phố 4 đoàn kết, thương yêu chia sẻ, với tinh thần “Nhường cơm xẻ áo”; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho phụ nữ và người dân, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu giảm nghèo bền vững do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Cô được Quận ủy Quận 8 tặng Giấy khen về thực hiện tốt công tác an sinh xã hội từ năm 2016 - 2021, Giấy khen của Đảng bộ phường 13, Quận 8 về thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW.

Mai Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video