Tổng kết giai đoạn II dự án “Nâng cao năng lực của Hội LHPN Việt Nam và phát triển mô hình phụ nữ nông thôn nuôi trồng thuỷ sản”

24/03/2008
Hội nghị tổng kết giai đoạn II dự án “Nâng cao năng lực của Hội LHPN Việt Nam và phát triển mô hình hỗ trợ phụ nữ nông thôn nuôi trồng thuỷ sản” mới đây đã được tổ chức tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Đây là dự án do tổ chức CORDAID (Hà Lan) hỗ trợ với mục đích nhằm cải thiện điều kiện sống cho các hộ phụ nữ nghèo nông thôn và nâng cao địa vị của họ thông qua phát triển nuôi trồng thủy sản trong mô hình VAC.

Giai đoạn I của Dự án được triển khai tại 8 xã của hai tỉnh Nam Định và Vĩnh Phúc và tiếp tục nhận rộng ra 16 xã thuộc các tỉnh Hà Tây, Hải Dương, Thái Bình và Bắc Ninh trong giai đoạn II.

Sau một thời gian hoạt động, đến nay, dự án đã đào tạo 40 huấn luyện viên TOT, tổ chức được 16 lớp tập huấn cho 480 phụ nữ kiến thức nuôi trồng thuỷ sản trong mô hình VAC, kiến thức khởi sự doanh nghiệp và kiến thức về Giới. Bên cạnh đó, dự án cũng đã thành lập được 16 Câu lạc bộ VAC thu hút gần 500 phụ nữ tham gia với đầy đủ trang thiết bị, tủ sách và tự gây được quỹ để tự duy trì sinh hoạt theo định kỳ. Màng lưới thông tin về dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản bước đầu được hình thành tại các địa phương.

Từ những thành công bước đầu, các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều mong muốn sẽ tiếp tục được nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ, của các cấp Hội phụ nữ và đặc biệt là sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ VAC…

Nguyễn Thị Thái
Ban Tuyên Giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video