Tổng kết dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào chính trị và ra quyết định”

06/08/2008
Mới đây, Ban VSTBPN và Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào chính trị và ra quyết định” tại tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Vĩnh Tường.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban VSTBPN tỉnh, Trung tâm CEPEW, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban quản lý dự án đã bám sát vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và người dân về bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Vĩnh Tường trong thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị. Sau hơn một năm triển khai, Ban quản lý dự án tỉnh và huyện Vĩnh Tường đã tổ chức được 7 hội thảo với 360 người tham dự và 17 lớp tập huấn cho 495 cán bộ là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy HĐND, UBND, đại biểu HĐND, những phụ nữ tiềm năng cấp huyện và xã của huyện Vĩnh Tường; thành lập 5 CLB “Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý” thu hút 150 thành viên tham gia, nhằm tạo một diễn đàn trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý và thu xếp công việc gia đình cho những phụ nữ đang và sẽ tham gia vào hoạt động lãnh đạo, quản lý, đồng thời khuyến khích phụ nữ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực để tham gia vào chính trị và quá trình ra quyết định ở địa phương, góp phần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, cấp ủy, HĐND, UBND các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Để tiếp tục duy trì các hoạt động sau dự án, Ban quản lý dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào chính trị và ra quyết định” tiếp tục tổ chức hoạt động như: Tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và Hội Phụ nữ; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đến cán bộ, hội viên và nhân dân trong toàn tỉnh; tổ chức các buổi thảo luận nhóm tại cộng đồng ở 5 xã của huyện Vĩnh Tường; tổ chức các hoạt động để phụ nữ tiềm năng nâng cao năng lực; duy trì sinh hoạt định kỳ CLB “Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý”…

Vũ Thu Thuỷ
Theo Báo Vĩnh Phúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video