Tổng kết dự án phòng chống tội phạm buôn người

28/09/2007
Sáng 27/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá kết thúc dự án về tăng cường năng lực cho các cơ quan tư pháp và hành pháp đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người ở Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Công an, cơ quan chủ trì dự án, sau 4 năm thực hiện (2003-2007), dự án đã đạt được một số kết quả nổi bật như bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Việt Nam-Campuchia trong phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử tội phạm buôn bán người.

Trong khuôn khổ dự án, Việt Nam đã ký kết với Trung Quốc Hiệp định về phòng, chống tội phạm và gìn giữ trật tự xã hội, trong đó có lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em; ký kết với Campuchia Hiệp định hợp tác song phương về phòng chống buôn bán người.

Các chương trình của dự án đã được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và các yêu cầu đặt ra. Theo đánh giá của các chuyên gia Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam, có thể coi dự án này như là một "dự án mẫu" trong xây dựng và tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng khẳng định Việt Nam kiên quyết chống lại các loại hình tội phạm xã hội, trong đó có tội phạm buôn bán người, mong muốn UNODC và các đơn vị tài trợ tiếp tục tài trợ và có các dự án mới hỗ trợ Việt Nam.

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video