Tổng kết 10 năm Cuộc vận động xây dựng người CB,CC,VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụỵ, gương mẫu”

07/09/2009
Ngày 4/9 vừa qua, cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do Công đoàn viên chức Việt Nam phát động.

Nét nổi bật trong quá trình triển khai cuộc vận động là sự thống nhất giữa lãnh đạo TW Hội, Đảng uỷ CQ và các đoàn thể quần chúng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động, tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các ban/đơn vị, công đoàn cơ quan, các công đoàn bộ phận và sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) trong cơ quan. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều giải pháp hợp lý, sáng tạo, lồng ghép nội dung của cuộc vận động với các phong trào của cơ quan như: phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", phong trào “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”.. Đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đã có hiệu quả thiết thực.

10 năm qua, đội ngũ CB, CC,VC cơ quan TW Hội đã khắc phục khó khăn, tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, số CB, CC,VC có trình độ đại học trở lên chiếm 83%, trong đó có 5 tiến sĩ, 50 thạc sĩ, tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước đây.

Với đặc thù là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước, CB, CC,VC làm việc tại các ban phong trào đã làm tốt vai trò tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng chương trình kế hoạch năm, tham gia xây dựng các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X. CB,CC,VC khối hành chính đã phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tình, phục vụ chu đáo. Các đơn vị sự nghiệp, kinh doanh tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra và phát triển đơn vị ngày càng lớn mạnh. Có thể nói, dù ở lĩnh vực nào, CB,CC,VC cơ quan TW Hội đều tích cực xây dựng cơ quan, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng tác phong làm việc khoa học, khắc phục khó khăn, thu xếp công việc gia đình để đi công tác cơ sở, sâu sát địa bàn được phân công phụ trách, làm việc theo phương châm “làm hết việc” không chỉ dừng lại ở “làm hết giờ”. Đã có 73 CB,CC,VC tiêu biểu được tập thể bình chọn từ các công đoàn bộ phận. Nhiều tập thể hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng, hiệu quả cao.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video