Toạ đàm “Phụ nữ Việt Nam trong thế kỷ 21”

10/03/2005
Nhân kỷ niệm 95 năm ngày “Quốc tế Phụ nữ”, sáng 8/3, TW Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc UNIFEM đã phối hợp tổ chức buổi toạ đàm “Phụ nữ Việt Nam trong thế kỷ 21”.

Tới dự có đồng chí Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như UNDP, UNICEF, UNESCO, FAO, WHO, cùng đông đảo phóng viên báo đài TW và Hà Nội.

 

Trong lời phát biểu khai mạc buổi toạ đàm, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã tôn vinh người phụ nữ Việt Nam “Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Là một lực lượng lao động xã hội đông đảo, phụ nữ Việt Nam đã và đang tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thích ứng với sự hội nhập và phát triển theo xu thế chung của nhân loại”.

 

Cũng tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã nhìn nhận lại vai trò truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong cuộc sống gia đình cũng như công việc xã hội, coi đó là cơ sở, nền tảng để người phụ nữ vượt qua những thử thách và tiếp cận với các cơ hội trong thế kỷ 21. Về phía các nhà quản lí, cần có những chính sách xã hội và chương trình hỗ trợ để giúp phụ nữ hoàn thành được các vai trò của mình và được thụ hưởng các quyền phù hợp với những nguyên tắc và chuẩn mực quy định trong Công ước của LHQ về Xoá bỏ các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (còn gọi là Công ước CEDAW). Bên cạnh đó, bước vào thế kỷ 21, phụ nữ Việt Nam cũng cần tích cực phát huy trí tuệ và phẩm chất sẵn có để đóng góp tích cực hơn nữa vào công cuộc đổi mới đất nước, đạt được sự bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bài & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video