Tổ chức lễ kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 100 năm quốc tế phụ nữ 8/3 và 45 năm phong trào phụ nữ Ba đảm đang

07/03/2010
Hôm nay (7/3), tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 100 năm quốc tế phụ nữ 8/3 và 45 năm phong trào Phụ nữ Ba đảm đang.


Tới dự mít tinh có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW; đ/c Tòng Thị Phóng, Bí thư TW Đảng, Phó chủ tịch QH; đ/c Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể TW; Hội LHPN các tỉnh thành; Mẹ VNAH, nữ anh hùng; các tổ chức quốc tế và 106 đại biểu đại diện cho phong trào phụ nữ Ba đảm đang thuộc 31 tỉnh, thành từ Quảng Trị trở ra...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà – UV TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đọc diễn văn nêu bật ý nghĩa lịch sử của phong trào phụ nữ quốc tế,  khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phong trào Phụ nữ Ba đảm đang ở Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW đã phát biểu ý kiến, ghi nhận vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung và của phong trào phụ nữ Ba đảm đang nói riêng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề giải phóng phụ nữ và đề nghị các cấp Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo “dũng cảm, đảm đang” của phong trào phụ nữ, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

 Ảnh minh họa

 Đại biểu Ba đảm đang tới  thăm tượng đài PN Ba đảm đang tại xã Song Phượng, Đan Phượng, HN

Năm 2010 là năm kỷ niệm 100 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đồng thời cũng là năm Đại hội đồng LHQ dự kiến sẽ tổ chức sự kiện 15 năm phê chuẩn Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh trong kỳ họp của Uỷ ban Địa vị phụ nữ của LHQ. Nhân dịp này, ông John Hendra- điều phối viên, trưởng đại diện của LHQ tại Việt Nam đã phát biểu ý kiến vinh danh những nỗ lực lớn lao và thành tựu to lớn của phụ nữ Việt Nam, khẳng định những nỗ lực của LHQ nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết những khó khăn, thách thức trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Lễ kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 100 năm quốc tế phụ nữ  8/3 và 45 năm phong trào phụ nữ  Ba đảm đang cũng là dịp để các thế hệ phụ nữ, những người đã trưởng thành từ phong trào và các thế hệ sau này có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định vai trò của phụ nữ đối với đất nước, đối với xã hội.

Để thể hiện lòng tri ân đối với những người đã có công đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, nhân dịp này, Ban tổ chức lế kỷ niệm đã trao số tiền hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel tới 62 chị là phụ nữ Ba đảm đang ở 31 tỉnh thành có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chị một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.
 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hoà trao tiền xây dựng mái ấm tình thương cho 8 đại biểu phong trào PN ba đảm đang của xã Song Phượng

* Tiếp theo lễ mít tinh, chiều ngày 7/3, đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam các thời kỳđại biểu của phong trào phụ nữ Ba đảm đang do đồng chí Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh – Hà Nội).

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã bày tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ trước những chiến công hiển hách của hai vị Vua bà đã có công dẹp giặc giữ nước, giành độc lập cho dân tộc.

* Chiều cùng ngày, Hội nghị Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 6 đã họp phiên bất thường để bầu bổ sung, uỷ viên BCH, UV Đoàn chủ tịch. Hội nghị đã bầu đồng chí Trần Thanh Bình - tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vào Ban chấp hành, ĐCT TW Hội đồng thời bầu hai đồng chí Trần Thanh Bình và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết (Uỷ viên ĐCT, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển) giữ chức Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Theo dự kiến, sáng ngày 8/3 đoàn đại biểu phụ nữ Ba đảm đang sẽ về thăm và giao lưu tại xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội.

Tin liên quan:

* Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hoà
* Toàn văn bài phát biểu của của ông John Hendra (UNDP)

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video