Tổ chức đám cưới trá hình để bán gần 270 phụ nữ ra nước ngoài

27/09/2006
Ngày 19/9, Công an Bình Dương bất ngờ khám xét một đám cưới tại một nhà hàng ở thị xã Thủ Dầu Một, phát hiện gần 270 cô gái ở độ tuổi 15-25. Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây buôn bán phụ nữ ra nước ngoài quy mô lớn có nguồn gốc từ TPHCM.

Đường dây này đã đưa các cô gái về tỉnh Bình Dương tổ chức đám cưới trá hình với một số người nước ngoài, để qua mặt chính quyền.

Gần 270 phụ nữ có mặt trong đám cưới, hầu hết đều là các cô gái trẻ đẹp ở các tỉnh miền Tây.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tuổi trẻ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video