Tình hình và một số hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em ở TP.Cần Thơ, tỉnh Tây Ninh và Hậu Giang

15/05/2006
Càng có nhiều phụ nữ muốn lấy chồng Đài Loan thì đất làm ăn của bọn buôn người càng thêm màu mỡ

Xã Tân Lộc (huyện Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) vốn là một cù lao bạt ngàn mía, nhiều lò sản xuất đường thủ công, nên được gọi bằng cái tên rất thanh bình "Đảo ngọt". Nhưng gần đây, cù lao này đã được "đổi" tên là đảo Đài Loan vì cứ 2-3 gia đình lại có 1 cô gái lấy chồng Đài Loan. Và đây chính là điểm nóng, quê hương của nhiều cô gái miền Tây bị lừa gạt, bán làm gái mại dâm.

Theo bà Lê Thanh Thuỷ - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.Cần Thơ cho biết: "Mỗi năm, ở TP có khoảng 2.000 - 3.000 trường hợp phụ nữ đăng ký kết hôn với người nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan. Và 3/4 số cuộc hôn nhân này được xem là vì mục đích buôn bán, hoặc do người phụ nữ bị dụ dỗ, ép buộc".

Còn tại tỉnh Hậu Giang, năm 2004 có 970 phụ nữ lấy chồng Đài Loan, riêng 4 tháng đầu năm 2005 cũng đã có 450 cô gái mới chỉ học hết lớp 3 - 7, chọn cho mình con đường thoát nghèo bằng cách xuất giá trời tây theo "chồng". Thậm chí có những em chưa đủ 18 tuổi mượn giấy tờ của chị gái hoặc hàng xóm để đăng ký. Chỉ trong hơn 1 năm qua, Toà án Hậu Giang đã xử 70 vụ ly hôn, phần lớn với người Đài Loan. Những người phụ nữ trong cuộc này còn chưa biết trời tây ra sao đã bị bắt lao động nặng nhọc, thiếu ăn, thiếu mặc, thậm chí bị bán vào nhà chứa, hoặc bị chồng bắt làm "vợ" cho cả bạn mình.Bà Huỳnh Thuý Trinh - Phó CT Hội Phụ nữ Hậu Giang cho rằng: "Do số hộ gia đình nghèo và số người chưa có việc làm ổn định còn nhiều, Hậu Giang có thể là đất làm ăn của bọn buôn người đa quốc gia và có tổ chức chặt chẽ".

Tỉnh Tây Ninh cũng đã báo động về tình trạng phụ nữ lấy chồng Đài Loan bị bóc lột. Cô Trần Thị Huỳnh Châu lấy chồng chưa được 1 tuần đã bị chồng đe doạ đưa vào nhà chứa. Trong chuyến khảo sát ở Đài Loan tháng 3 vừa qua, bà Huỳnh Thị Sáu Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ Tây Ninh đã gặp 2 cô dâu quê ở huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) bị lừa kết hôn giả, bị bán vào nhà chứa, do không chịu nổi nên phải bỏ trốn.

Những cô gái trên, dù đã may mắn được trở về nhà, nhưng người thì bệnh AIDS đã chết, hoặc đều mang nặng nỗi mặc cảm nên rất khó hoà nhập cộng đồng. Hội Phụ nữ Cần Thơ đã trích 30 triệu đồng hỗ trợ vốn cho một số chị tìm việc làm hoặc buôn bán nhỏ, ổn định cuộc sống.

Hội Liên hiệp phụ nữ VN cũng đã chỉ đạo một số địa phương thành lập Trung tâm trợ giúp phụ nữ kết hôn.

Nguyễn Hằng
Theo Lao động.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video