Tin hoạt động Hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh

23/08/2013
Tổ chức Hội thi “Gia đình nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”

Hội thi do Hội LHPN phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh tổ chức ngày 16/8/2013. Đây là hoạt động nằm trong Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” và hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013. Đến với hội thi có 9 gia đình đến từ 9 huyện, thị trong toàn tỉnh. Trải qua 3 vòng thi: năng khiếu, trắc nghiệm và thi hiểu ý gia đình, 4 gia đình có số điểm cao nhất được bước vào vòng thi ứng xử. Kết quả, gia đình đến từ Hội LHPN thị xã Tây Ninh giành giải nhất hội thi, gia đình đến từ huyện Châu Thành giành giải nhì và giải ba thuộc về gia đình đến từ Hội LHPN huyện Hoà Thành và huyện Gò Dầu. Thông qua hội thi đã giúp nâng cao kiến thức nuôi dạy con theo phương pháp khoa học cho các ông bố, bà mẹ có con từ 5 đến 10 tuổi; đồng thời gắn kết thực hiện Đề án với chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững ở địa phương.

Triển khai mô hình “Đồng hành cùng cơ sở Hội”

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ, góp phần xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở vững mạnh, vừa qua Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Đồng hành cùng cơ sở Hội” đến Hội LHPN các cấp trong toàn tỉnh. Sự ra đời của mô hình nhằm phát huy nội lực đội ngũ cán bộ nữ gồm: đảng viên đương chức sinh hoạt tại địa phương, cán bộ Hội chuyên trách các cấp, cán bộ đảng viên đã nghỉ hưu có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực trong đời sống xã hội (y tế, giáo dục, trồng trọt, chăn nuôi…). Tham gia mô hình, các chị có thể chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên, quần chúng phụ nữ những kiến thức, áp dụng KHKT trong sản xuất, phát triển kinh tế cũng như trong xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững. Hiện nay, mô hình được các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai đồng bộ và chọn 1 điểm của từng cấp Hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2013, từng cấp Hội sẽ triển khai tổ chức thực hiện xong mô hình “Đồng hành cùng cơ sở Hội”, sau đó hàng năm nâng cao chất lượng thực hiện mô hình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội, khắc phục tình trạng hội viên “ảo”, đồng thời thu hút nhiều chị em tham gia vào tổ chức Hội.

 

Ngọc Giàu, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video