Tin hoạt động Hội LHPN Trà Vinh

29/04/2021
- Tổ chức họp mặt, giao lưu với các nữ dân quân, giao liên thời kháng chiến
- Khảo sát để đề ra giải pháp, chính sách bảo vệ phụ nữ dân tộc thiểu số và cao tuổi
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Tin hoạt động Hội LHPN Trà Vinh

- Tổ chức họp mặt, giao lưu với các nữ dân quân, giao liên thời kháng chiến

Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã tổ chức buổi “Họp mặt về nguồn, giao lưu nữ dân quân, giao liên thời kháng chiến” nhân Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021). Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí Kiên Thị Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Trần Thị Kim Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Cầu Ngang cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và 80 cô, chị là thanh niên xung phong, dân quân, giao liên trên địa bàn Cầu Ngang.

Phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử và báo cáo tóm tắt phong trào nổi bật của phụ nữ trong thời gian qua, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh: Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã khẳng định năng lực cách mạng và sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Với truyền thống yêu nước và cách mạng kiên cường, truyền thống đoàn kết các dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ và nhân dân Trà Vinh đã anh dũng góp phần cùng cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược hùng mạnh. Với tất cả ý nghĩa đó, phụ nữ Trà Vinh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đồng lòng thực hiện thi đua sôi nổi trong lao động, học tập, công tác để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã tặng 1 mái ấm tình thương (40 triệu đồng) cho cô Thạch Thị Sơn có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho 10 cô là nữ thanh niên xung phong, 80 cô là nữ dân quân, giao liên với tổng số tiền lên đến 20 triệu đồng.

 

- Khảo sát để đề ra giải pháp, chính sách bảo vệ phụ nữ dân tộc thiểu số và cao tuổi

Vừa qua, Đoàn nghiên cứu thực địa đề tài Độc lập cấp Quốc gia của TW Hội LHPN Việt Nam đã đến làm việc tại tỉnh Trà Vinh do đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch TW Hội làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các ban thuộc TW Hội và các đồng chí Viện nghiên cứu Gia đình và Giới. Đề tài thực hiện nghiên cứu thực địa tại 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Trà Vinh và TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại Trà Vinh, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu hai nhóm phụ nữ: dân tộc thiểu số (DTTS) và cao tuổi. Đây là một trong những đề tài có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với tổ chức Hội mà còn đối với các nhóm phụ nữ nói chung. Kết quả của đề tài sẽ cung cấp những căn cứ, luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm giúp Hội đề xuất các giải pháp, chính sách đặc thù trong bối cảnh tình hình hiện nay, đặt ra nhiều vấn đề mới cần quan tâm hỗ trợ, bảo vệ cho các nhóm phụ nữ này. Các khuyến nghị từ kết quả của đề tài nhằm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Tại đây, hội phụ nữ tỉnh sẽ tập trung vào nội dung “Đề xuất chính sách bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ cao tuổi”. Đặc biệt chú trọng các vấn đề: tình hình chung, những khó khăn và các vấn đề đặt ra của 2 nhóm phụ nữ tại địa bàn tỉnh hiện nay; việc tổ chức triển khai các chính sách nói chung và chính sách của tỉnh nói riêng, những kiến nghị, đề xuất nhằm hỗ trợ, bảo vệ 2 nhóm đối tượng phụ nữ này.

Sau 3 ngày khảo sát thực địa, Đoàn nghiên cứu đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức 3 cuộc tọa đàm lãnh đạo ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và xã/phường; 4 cuộc thảo luận nhóm phụ nữ DTTS và cao tuổi; 14 buổi phỏng vấn sâu lãnh đạo UBND, Hội người cao tuổi, MTTQ, phụ nữ DTTS và cao tuổi cùng 280 phiếu hỏi định lượng đối với 2 nhóm phụ nữ này.

 

Sơn Thị Hiệp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video