Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Yên Bái

08/09/2022
- Trao bò giống hỗ trợ sinh kế
- Tập huấn và truyền thông phòng, chống tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép
- Đối thoại chính sách và các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao bò cho các hộ dân

- Trao bò giống hỗ trợ sinh kế

Hoạt động do Hội LHPN tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổ chức Samaritans PurseSamaritans Purse International ReIief (SPIR) tổ chức tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Đây là hoạt động thuộc hợp phần sinh kế, 1 trong 2 hợp phần trong khuôn khổ Dự án "Sinh kế và dinh dưỡng xã Hồng Ca” được triển khai tại 2 thôn Hồng Lâu và Khe Ron. Theo đó, Dự án hỗ trợ 40 con bò sinh sản cho 40 hộ nghèo tại 2 thôn; ngoài ra còn hỗ trợ người dân tiền làm chuồng, cỏ giống VA06, tập huấn làm chuồng bò, trồng cỏ và chăm sóc bò hiệu quả. Qua đó giúp giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn dần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng với địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo của tỉnh.

Từ năm 2017 đến nay, Tổ chức SPIR đã và đang triển khai các dự án tại tỉnh, gồm: hỗ trợ phát triển sinh kế nuôi bò sinh sản, nuôi dê sinh sản; các dự án về phòng, chống ứng phó và giảm thiểu rủi ro do thiên tai; hỗ trợ hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ, có hoàn cảnh khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19; hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo tại các điểm trường mầm non tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên.

- Tập huấn và truyền thông phòng, chống tảo hôn, hôn nhận cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép

Chương trình truyền thông được tổ chức tại huyện Mù Cang Chải, với các thông điệp được truyền tải thông qua các tiểu phẩm bằng tiếng dân tộc Mông đã góp phần tạo sự thu hút người dân tham dự; đồng thời phần tương tác với khán giả qua trả lời câu hỏi đã thu hút sự tham gia sôi nổi của nhiều người, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho phụ nữ và người dân, góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ và người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số về các vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thông và xuất cảnh trái phép, từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng này tại địa phương.

Chị em tham gia thảo luận các nội dung trong lớp tập huấn

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên nòng cốt, báo cáo viên Công an, Phòng Tư pháp huyện Mù Cang Chải về thực trạng và giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm trên không gian mạng và thiết bị công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…từ đó giúp các chị có kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người chăm sóc trẻ chuyển đổi nhận thức và hành vi nhằm phát huy tính chủ động, tạo được sức lan tỏa, chuyển biến rõ nét của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ.

-  Đối thoại chính sách và các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Tại buổi đối thoại, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được đại diện các sở, ngành, đơn vị: Hội LHPN tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch giải đáp về một số nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xuất cảnh trái phép, chăm sóc và bảo vệ trẻ em và các nội dung khác có liên quan tới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em.

Quang cảnh buổi đối thoại

Trong đó cán bộ, hội viên đặc biệt quan tâm tới các vấn đề: giải quyết tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phương án nào khác cho người lao động trước nhu cầu và thực trạng muốn rút bảo hiểm xã hội một lần hiện nay; các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lôi kéo, môi giới công dân xuất cảnh sang Campuchia và một số quốc gia khác để lao động trái phép; giải pháp truy tìm và xử lý nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là lừa đảo yêu đương, tặng quà đối với phụ nữ và trẻ em; giải pháp chấm dứt tình trạng trẻ em bị bạo hành và xâm hại… Một số vấn đề khác được đặt ra như: giải pháp giảm thiểu tình trạng đuối nước và tai nạn thương tích của trẻ em không; giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình; việc bảo vệ, hỗ trợ cho các trường hợp nạn nhân của bạo lực gia đình; thông tin cụ thể về các mô hình, địa chỉ của các cấp hội phụ nữ để hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ chị em khi bị bạo lực; những nội dung mà các cấp Hội phụ nữ và hội viên cần chú trọng để góp phần thực hiện nội dung nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái…

Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video