Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

14/04/2022
- “Ngày thứ Bảy tình nguyện” trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại khu lăng mộ Bà Triệu
- Tập huấn chuyên đề về công tác gia đình cho đội ngũ tuyên truyền viên
Các đồng chí Thường trực Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện Hậu Lộc và hội LHPN xã Triệu Lộc chăm sóc cây mới trồng tại Lăng mộ Bà Triệu

- “Ngày thứ Bảy tình nguyện” trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại khu lăng mộ Bà Triệu

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện” trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại Khu lăng mộ Bà Triệu tại núi Tùng, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc).

Đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tham gia trồng 1.000 cây xanh. Hội LHPN tỉnh hỗ trợ khoan giếng, xây đường ống dẫn nước tưới, làm rào chắn bảo vệ, hỗ trợ phân bón chăm sóc cây trồng, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Hội LHPN tỉnh, thành phố trao thùng phân loại rác thải và làn đi chợ cho Hội LHPN xã Triệu Lộc

Hội LHPN xã Triệu Lộc đã phân công các chi hội hàng ngày chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo đảm công trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại khu lăng mộ Bà Triệu thực sự hiệu quả, góp phần tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thoáng mát nơi lăng mộ Bà Triệu. Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng 300 làn nhựa cho 3 chi hội phụ nữ xã Triệu Lộc, Hội LHPN TP. Thanh Hóa tặng Hội LHPN xã Triệu Lộc 20 thùng đựng rác.

- Tập huấn chuyên đề về công tác gia đình cho đội ngũ tuyên truyền viên

Lớp tập huấn chuyên đề về công tác gia đình cho tuyên truyền viên các mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Nhóm cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” do Hội LHPN tỉnh tổ chức vào ngày 12/3.

Đại diện Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh truyền đạt tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, học viên được nghe truyền đạt các chuyên đề về: kỹ năng kiểm tra, giám sát cho “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”; chăm sóc bà mẹ, trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời; xây dựng và nhân rộng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi và giáo dục tiền hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình”. Tham gia chương trình, các học viên đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong hoạt động các mô hình tại đơn vị mình; đồng thời được giải đáp những vướng mức, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Buổi tập huấn đã cung cấp kiến thức chung về đời sống gia đình, định hướng cho hội viên, phụ nữ phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp này, các đại biểu và học viên cùng tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ giáp biên còn nhiều khó khăn.

Ban TG-CSLP Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video