Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

26/05/2020
- Hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm phong trào thi đua
- Truyền thông “An toàn thực phẩm với phát triển du lịch bền vững”
- 480 chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
- Ra mắt Hợp tác xã trồng rau an toàn
Truyền thông “An toàn thực phẩm với phát triển du lịch bền vững”

- Hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm phong trào thi đua

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị “Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo phong trào thi đua cho chi hội trưởng phụ nữ năm 2020”. Tham dự hội nghị có 480 chị là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN xã, chi hội trưởng phụ nữ trong tỉnh. Hội nghị là dịp để cán bộ Hội cấp cơ sở cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua tại địa phương, từ đó mỗi chị có thể học tập, rút ra những kinh nghiệm hay trong hoạt động công tác Hội thực tiễn.

- Truyền thông “An toàn thực phẩm với phát triển du lịch bền vững”

Được tổ chức tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (huyện Bá Thước), buổi truyền thông đã diễn ra với các hình thức sáng tạo, hấp dẫn thông qua các tiểu phẩm, giao lưu, tương tác với khán giả, trò chơi đuổi hình bắt chữ có nội dung tìm hiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Thông qua chương trình đã truyền tải đến hội viên phụ nữ, các hộ gia đình, cơ sở dịch vụ du lịch ý thức, trách nhiệm về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó góp phần khai thác, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực, đặc sản tại Pù Luông gắn với phát triển du lịch bền vững…, từng bước khai thác thành công chuỗi giá trị từ kết hợp giữa du lịch, văn hóa và ẩm thực, tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Pù Luông ngày một nhiều hơn.

- 480 chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ  công tác Hội

Từ ngày 21/5 - 3/6/2020, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa liên tiếp mở 4 lớp tập huấn cho 480 chi hội trưởng phụ nữ trong toàn tỉnh. Tham dự lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng trong tổ chức hội nghị, điều hành sinh hoạt chi hội phụ nữ, CLB; phương pháp nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; Hướng dẫn triển khai cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; các Quy định pháp luật liên quan đến các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em gái; Chủ đề năm 2020 “an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Kỹ năng phản ánh, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tham gia giải quyết vấn đề nổi cộm tại cơ sở; Công tác phân loại rác thải tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường; Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ khởi sự doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp để các chị được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động phong trào phụ nữ, từ đó rút ra những điều bổ ích để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện.

- Ra mắt Hợp tác xã trồng rau an toàn

Để phát huy lợi thế của địa phương là một xã thuần nông, được quy hoạch là vùng trọng điểm trồng rau sạch, an toàn của huyện Nga Sơn, Hội LHPN các cấp đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên hội viên, phụ nữ thành lập “HTX dịch vụ và sản xuất nông sản an toàn xã Nga Hải” thu hút 20 thành viên tham gia, tổng diện tích canh tác trên 3 ha.

Khi tham gia vào HTX các thành viên sẽ được làm quen với phương thức sản xuất kinh doanh mới, áp dụng phương thức kinh doanh theo cơ chế của Luật HTX và vận hành theo cơ chế thị trường, sản xuất theo kế hoạch, khắc phục những hạn chế sản xuất truyền thống, manh mún nhỏ lẻ. Việc ra đời của HTX sẽ tạo thêm việc làm ổn định, giúp chị em hội viên, phụ nữ tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Nhật Linh (1,4), Nguyễn Hạnh (2), BTC (3)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video