Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Sơn La

27/07/2022
- Tri ân các gia đình chính sách dịp 27/7
- Tập huấn “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”
- Ra mắt mô hình “Thu gom rác thải nhựa”
Thăm mẹ Liệt sĩ Hoàng Thị Giác

- Tri ân các gia đình chính sách dịp 27/7

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân tới 03 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 04 thương binh và 01 gia đình có công với cách mạng. Các cấp Hội tổ chức hoạt động thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn; Vận động ủng hộ, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Mái ấm tình thương; Tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; thăm di tích lịch sử cách mạng; quét dọn, làm vệ sinh, quét vôi, trồng hoa cây cảnh, đặt bát hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử.

- Tập huấn “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” 

04 Hội nghị tập huấn tuyên truyền “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” được tổ chức cho 160 chị là chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên phụ nữ nòng cốt; 02 Hội nghị truyền thông về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2022 cho 80 cán bộ, hội viên, phụ nữ tại huyện Bắc Yên, Phù Yên.

Các lớp tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức, bổ sung thông tin, kiến thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, từ đó tuyên truyền và hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện chế độ chăm sóc, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ; đồng thời hiểu rõ thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; giảm thiểu tỉ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

- Ra mắt mô hình “Thu gom rác thải nhựa”

02 mô hình “Thu gom rác thải nhựa” được thành lập tại xã Mường Sang và Đông Sang, huyện Mộc Châu với 70 thành viên tham gia nhằm mục đích gây quỹ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, tại buổi ra mắt mô hình, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 04 thùng rác bằng sắt thép đặt tại địa điểm công cộng tại bản để mọi người thực hiện thu gom và tuyên truyền thu gom rác thải có thể tái chế. Định kỳ chủ nhật cuối tháng, các thành viên sẽ mở thùng và tập hợp rác thải có thể tái chế để bán lấy tiền gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh hội viên nghèo, học sinh nghèo vượt khó, các cháu mồ côi trên địa bàn. Mô hình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời tạo thêm nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn của Bản.

Bích Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video