Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

06/09/2022
- Kết nghĩa mở rộng địa bàn xã biên giới thụ hưởng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"
- Toạ đàm “Phụ nữ với an toàn giao thông” năm 2022
Lãnh đạo hai bên trao tặng học bổng cho học sinh nghèo huyện Tây Giang

- Kết nghĩa mở rộng địa bàn xã biên giới thụ hưởng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo mở rộng địa bàn kết nghĩa giữa 07 huyện, thành phố (Hội LHPN huyện Quế Sơn,Nông Sơn, Tiên Phước, Núi Thành, Hiệp Đức, Thăng Bình và thành phố Hội An) với 06 xã biên giới (A Nông, Lăng, Bhalêê, A Xan, Tr’hy, Atiêng và Đồn biên phòng A Xan, A Nông) huyện Tây Giang thuộc diện thụ hưởng Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương.  Mục đích của chương trình kết nghĩa nhằm huy động tối đa, đồng bộ sự tham gia của các cấp Hội LHPN, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh chung tay hướng về hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em khó khăn các xã biên giới, đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đạt mục tiêu 14/14 xã biên giới của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025.

Tại chương trình ký kết, Hội LHPN các huyện, thành phố đã tặng 03 bộ máy vi tính cho Hội LHPN các xã nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, đây cũng là chỉ tiêu phấn đấu Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 nhằm trang bị phương tiện làm việc cho các cơ sở Hội địa bàn biên giới khó khăn; tặng 01 mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế heo đen bản địa cho 08 hộ phụ nữ khó khăn và trên 300 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo của các địa phương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ánh Nguyệt và Đại tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Chính uỷ BCH BĐBP tỉnh cùng lãnh đạo địa phương chứng kiến buổi ký kết

 

Trước đó, tại xã Gary, xã Ch’ơm đã tổ chức hoạt động và tặng sinh kế heo đen bản địa cho 10 hộ gia đình (5 triệu đồng/hộ); 01 mái ấm tình thương (50 triệu đồng); bàn giao mái ấm tình thương năm 2022; mở 03 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường cho trên 300 hội viên phụ nữ 02 xã; tổng kinh phí hoạt động đợt này trên 460 triệu đồng trích từ nguồn vận động và xã hội hoá.

- Toạ đàm “Phụ nữ với an toàn giao thông” năm 2022

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Tọa đàm “Phụ nữ với an toàn giao thông” năm 2022, có trên 180 đại biểu tham dự.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, trong 6 năm (2017 - 2021), trung bình mỗi ngày có khoảng 02 người mất vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, trong những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức các hoạt động truyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, đường bộ, vận động người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hoá giao thông, xây dựng và duy trì các tuyến đường phụ nữ tự quản“sáng, xanh, sạch, đẹp”; vận động hội viên phụ nữ thường xuyên dọn dẹp, phát quang các con đường do phụ nữ tự quản; vận động các hộ kinh doanh trên mặt đường quốc lộ tháo dỡ các biển quảng cáo lấn chiếm hành lang giao thông; tuyên truyền cho hội viên phụ nữ vận động người thân và gia đình chấp hành nghiêm quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông… góp phần xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn của địa phương và toàn tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, phản ánh thực trạng, đi sâu phân tích, đánh giá công tác chỉ đạo, công tác phối hợp, vai trò trách nhiệm của các Ban, ngành và các hội đoàn thể liên quan trong triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông; công tác vận động, huy động nguồn lực lồng ghép trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng; sự linh hoạt, sự phối hợp, gắn kết trong xây dựng các gương điển hình tiêu biểu, xây dựng các mô hình, hoạt động trợ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đại biểu cũng đã đưa ra các bài học kinh nghiệm, kiến nghị, giải pháp quan trọng để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác đảm bảo an toàn giao thông, từ đó tác động làm chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong thực hiện trật tự an toàn giao thông.  

Đại diện cơ quan chức năng đã giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy định, pháp luật về an toàn giao thông, đưa ra những khuyến cáo an toàn cho người tham gia giao thông, các yếu tố nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông...

Thanh Hóa, Nguyễn Phương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video