Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

19/07/2022
- Nhân rộng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ sạch”
- Ra mắt mô hình “Câu lạc bộ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần” và “Vườn cây sinh kế khởi nghiệp”
- Tổ chức “Phiên chợ nông sản an toàn”
- Tập huấn “Xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và “Nâng cao hiệu quả nội dung 3 sạch”.
Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ sạch” được triển khai điểm tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu

Nhân rộng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ sạch”

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2021, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ sạch” được triển khai điểm tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Mô hình được xây dựng dựa trên các tiêu chí cụ thể, thiết thực với tình hình thực tế bảo vệ môi trường tại địa phương và gắn liền với thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và được đông đảo hội viên phụ nữ, nhân dân hưởng ứng tích cực, ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, đồng thời tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt thay đổi hành vi của hội viên phụ nữ và nhân dân trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương trong tỉnh. Từ hiệu quả của mô hình, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn 9/10 huyện, thị xã, ở 11 cơ sở với 2.952 hộ gia đình hội viên đạt các tiêu chí đã được gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ sạch”.

- Tổ chức “Phiên chợ nông sản an toàn”

“Phiên chợ nông sản an toàn năm 2022” do Hội LHPN tỉnh tổ chức với sự tham gia của gần 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sản, đặc trưng chủ lực của hội viên phụ nữ tại các địa phương trong tỉnh. Tại phiên chợ, các đại biểu cũng được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về các vấn đề khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, qua đó giúp phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng để xây dựng, triển khai ý tưởng khởi nghiệp thành công.

- Ra mắt mô hình “Câu lạc bộ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần” và “Vườn cây sinh kế khởi nghiệp”

Hội LHPN huyện Tiên Lữ tổ chức ra mắt mô hình “Câu lạc bộ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần” tại thị trấn Vương, câu lạc bộ thu hút 50 thành viên tham gia. Tại Hội nghị ra mắt, các thành viên trong câu lạc bộ đã tổ chức tuyên truyền về tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần tới sức khỏe mà môi trường. Dịp này, Hội LHPN huyện Tiên Lữ trao hỗ trợ mô hình “Vườn cây sinh kế khởi nghiệp” cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Chưa, tại xã Nhật Tân là 60 cây giống macca.

- Tập huấn “Xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và “Nâng cao hiệu quả nội dung 3 sạch”.

10 lớp tập huấn “Xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và “Nâng cáo hiệu quả nội dung 3 sạch” được Hội LHPN tỉnh tổ chức cho 900 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Qua các lớp tập huấn giúp chị em tìm hiểu, nâng cao nhận thức về những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống và hiện đại; những vấn đề, thách thức đang đặt ra đối với gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, từ đó cùng nhau tìm cách thức, giải pháp để cùng chung tay xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Đào Liên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video