Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

27/01/2021
- Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
- Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
- Tặng hơn 1,2 nghìn suất quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo
Hội viên phụ nữ huyện Tân Yên giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng

- Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội trong đó tập trung một số nội dung như: Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, phương châm, chủ đề Đại hội, trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội, các hoạt động của Đại hội... Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn biên soạn nội dung tuyên truyền về Đại hội trong cuốn tài liệu sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý I/2021 và chỉ đạo 100% cơ sở Hội tổ chức theo dõi truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động sổi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: Tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo, vệ sinh môi trường, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, treo cờ,  băng rôn, khẩu hiệu chào mừng…

Các hoạt động chào mừng đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện sự tin tưởng của hội viên, phụ nữ và nhân dân đối với thành công của Đại hội Đảng.

- Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn và ký cam kết thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025. 

Đồng chí Nguỵ Thị Tuyến – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, đồng chí Phạm Thị Hằng- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ các hoạt động năm 2021 cho Hội LHPN xã Mẫu Sơn

Theo đó, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang thực hiện một số hoạt động như: Hỗ trợ máy vi tính cho Hội LHPN xã Mẫu Sơn; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội; truyền thông nâng cao kiến thức, trang bị kỹ năng cho cán bộ, hội viên phụ nữ về xây dựng nông thôn mới, phân loại phế liệu, phòng, chống bạo lực gia đình và bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng mô hình sinh kế bền vững, mái ấm tình thương, công trình dân sinh cho phụ nữ nghèo; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình phụ nữ khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, phát quang đường biên …

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trao 30 suất quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo xã Mẫu Sơn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng và trao tiền hỗ trợ các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2021 tại xã Mẫu Sơn trị giá 100 triệu đồng.

- Tặng hơn 1,2 nghìn suất quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Hội đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bị nhiễm chất độc da cam… đồng thời tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức hảo tâm ủng hộ quà Tết.

Đồng chí Nguỵ Thị Tuyến – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tặng quà cho phụ nữ nghèo tại huyện Hiệp Hoà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 nhưng nhờ nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức hảo tâm, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã huy động được 1.267 suất quà tết trị giá 641,6 triệu đồng. Số quà này sẽ được các cấp Hội trao đến tận tay những phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Chu Hậu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video