Tin hoạt động Hội

09/09/2022
- Thái Bình: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lào Cai
- Quảng Trị: Ra mắt mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Hội LHPN tỉnh Thái Bình và Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp tổ chức hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022 tại xã Tung Chung Phố và Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

- Thái Bình: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương Lào Cai

Hội LHPN tỉnh Thái Bình và Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp tổ chức hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022 tại xã Tung Chung Phố và Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Hội LHPN tỉnh Thái Bình nhận đồng hành cùng xã biên cương Tung Chung Phố và đã có nhiều hoạt động thiết thực như tặng máy vi tính cho Hội phụ nữ xã, mở các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên phụ nữ, hỗ trợ xây nhà vệ sinh, mua cây cam quýt, con giống phát triển kinh tế, tặng chăn ấm, khẩu trang, xà phòng sát khuẩn cho phụ nữ, trẻ em nghèo trong xã trị giá trên 200 triệu đồng. 

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh Thái Bình tiếp tục hoạt động đồng hành tại hai xã Tung Chung Phố và Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, hoạt động đồng hành năm 2021 được thực hiện thông qua việc gửi kinh phí trao tặng tủ sách cho Hội LHPN xã Tà Ngài Chồ.

Năm 2022, ngay khi dịch bệnh được kiềm chế, đoàn công tác của Hội LHPN - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã tổ chức hoạt động trực tiếp thăm, tặng quà hỗ trợ hoạt động của Hội LHPN xã, hỗ trợ 15 phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn gồm: tiền mặt, loa kéo di động, vở học sinh trị giá 50 triệu đồng.

- Quảng Trị: Ra mắt mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Mô hình Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em được thành lập tại khối 7, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đại diện các thành viên đại thực hiện ký cam kết dưới sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể thị trấn

Thành viên tham gia mô hình gồm 94 hộ dân khối 7. Mô hình làng quê “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” được sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ khối 7 Ban điều hành mô hình. Thông qua mô hình nhằm huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nam giới và cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương, đồng thời phá vỡ sự im lặng và sẵn sàng lên tiếng về tình trạng bạo lực trên cơ sở giới có liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Mô hình giúp các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư chia sẻ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để tìm ra những biện pháp hữu hiệu để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, làng bản bình yên.

Tại Lễ ra mắt, Hội LHPN thị trấn Khe Sanh đã trao quà cho 05 hộ gia đình có trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khối và cũng đã truyền thông về công tác phòng, chống ma túy cho các hộ dân tham gia mô hình, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Lê Phượng, Bùi Phượng (TT Khe Sanh)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video