Tin hoạt động Hội

12/08/2022
- Hội LHPN tỉnh Bình Phước chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội
- Câu lạc bộ nữ doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội nhận đỡ đầu 16 trẻ mồ côi
- Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Tịnh Bắc trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Vu Lan
Thăm mô hình tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản

- Hội LHPN tỉnh Bình Phước chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội

Đó là lời đánh giá của bà Lê Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước tại chương trình làm việc với lãnh đạo Ban Công tác phía Nam- TW Hội trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bình Phước.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp với nhiều chương trình, đề án: phát động các phong trào thi đua; đồng hành cùng phụ nữ biên cương; chương trình mẹ đỡ đầu; triệu phần quà, san sẻ yêu thương; các đề án về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phụ nữ các cấp giai đoạn 2019-2025; đề án về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp…

Trao quà cho BCH, HVPN tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành  

Qua triển khai, các cấp hội đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực gắn với tình hình thực tế địa phương: vận động xây dựng 24 mái ấm tình thương; tặng 118 phương tiện sinh kế, 7 công trình phúc lợi xã hội trị giá hơn 2,2 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 81 trẻ mồ côi; hỗ trợ 129 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với vốn vay 2,8 tỷ đồng…

Nhiều mô hình, cách làm hay như: kết nối hỗ trợ con cán bộ Hội học ngoại ngữ miễn phí, cửa hàng kết nối bình ổn tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch của HVPN, gian hàng không đồng, tổ tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số... Đặc biệt, bên cạnh phong trào thi đua do TW Hội phát động, Hội LHPN tỉnh Bình Phước sáng tạo phong trào “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ” và khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo”.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Trưởng Ban công tác phía Nam đánh giá, dù là tỉnh có nhiều địa bàn biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn ghi nhận những kết quả đạt được của Hội LHPN tỉnh Bình Phước trong công tác chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ, quan tâm lưu giữ nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc…

Trong chuyến công tác lần này, Ban Công tác phía Nam- TW Hội đã tổ chức Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, kết nối các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ 100 phần quà (300.000đ/1 phần quà) tặng các chị là BCH Hội LHPN xã, HVPN khó khăn trên địa bàn xã Thanh An, huyện Hớn Quản và xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước), tổng trị giá 30 triệu đồng.

- Câu lạc bộ nữ doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội nhận đỡ đầu 16 trẻ mồ côi

Tại Hà Nội, câu lạc bộ Nữ doanh nhân Thanh Hóa được thành lập từ năm 2018 nhằm tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển, chia sẻ những giá trị tốt đẹp trên nhiều phương diện, góp phần phát huy những giá trị và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên.

Hiệp hội doanh nhân nữ Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng CLB MS36

Qua 4 năm hoạt động, câu lạc bộ ngày càng mở rộng mạng lưới thành viên, tạo thành tập thể đoàn kết với nhiều hoạt động sôi nổi như: chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tổ chức các tọa đàm – giao lưu với những câu lạc bộ khác cũng như chính quyền – cơ quan khác nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các hội viên.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, câu lạc bộ nữ doanh nhân Thanh Hóa luôn hướng về cội nguồn theo truyền thống “uống nước nhớ nguồn” bằng những hoạt động đóng góp cho cộng đồng vô cùng ý nghĩa. Nhiều chương trình thiện nguyện được tổ chức nhằm ủng hộ các trung tâm trẻ mồ côi, các trung tâm bảo trợ người có công với cách mạnh, Hội người mù tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu- kết nối yêu thương” do Hội LHPN tỉnh Thanh hoá phát động, CLB đã nhận đỡ đầu 16 trẻ mồ côi và hỗ trợ 100 triệu đồng để giúp các cháu có thêm nghị lực viết tiếp những ước mơ.

- Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Tịnh Bắc trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Vu Lan

Sáng ngày 10/8/2022, Hội LHPN xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp lễ Vu Lan (Rằm tháng 7).

Hội LHPN xã đã trao tặng 22 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, trong đó trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 ngàn đồng; trao tặng 12 suất quà cho 12 hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 10 kg gạo.

Đồng thời trao số tiền hàng tháng gồm 500 ngàn đồng của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi nhận nuôi đỡ đầu cho em Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh năm 2017, ở thôn Minh Mỹ.

Đây là nguồn kinh phí, được Hội LHPN xã Tịnh Bắc vận động các nhà hảo tâm đóng góp để san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu, góp phần khích lệ tinh thần các hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.                                        

Tố Loan, Bkt Thanh Hoá, Thu Phượng – Kim Cúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video